xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS xả súng giết 5 người ở Ả Rập Saudi

P.Nghĩa (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Một thành viên IS bắn chết 5 người trong một cuộc tấn công thánh đường Hồi giáo của người Shiite ở Ả Rập Saudi trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Theo kênh truyền hình Al Ekhbariya TV, vụ tấn công xảy ra hôm 16-10 và thủ phạm trạc 20 tuổi. Kẻ tấn công tiếp cận thánh đường nằm ở TP Saihat, phía Đông Ả Rập Saudi bằng xe taxi, sau đó dừng lại ngay trạm kiểm soát nơi các tình nguyên viên bảo vệ thánh đường cắm chốt.

Cảnh sát có mặt sau khi hắn đã nổ súng bắn chết 5 người và một cuộc đấu súng nổ ra. Thêm một số người bị thương và kẻ tấn công bị triệt hạ. Đài Al Arabiya TV cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ thảm sát.

Chúng xác nhận thành viên tử vì đạo là Shuja al-Dawsari, lúc đi mang theo khẩu súng trường Kalashnikov. Trong một đoạn video do các nhân chứng tại hiện trường quay lại, nhiều tín đồ - trong đó có cả trẻ em – đứng túm tụm ở lối ra vào trước khi bỏ chạy tán loạn khi tiếng súng vang lên.

 

Tay súng IS bị bắn chết tại hiện trường. Ảnh: Arab News
Tay súng IS bị bắn chết tại hiện trường. Ảnh: Arab News

 

Những tháng gần đây, IS thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công chết người ở Ả Rập Saudi nhằm khuấy động cuộc đối đầu giáo phái và lật đổ chính quyền Riyadh.

Hồi tháng 8, một kẻ đánh bom tự sát IS giết chết ít nhất 15 người trong một cuộc tấn công vào thánh đường Hồi giáo dành cho lực lượng an ninh địa phương ở Tây Nam Ả Rập Saudi. Trước đó 3 tháng, IS cũng thực hiện 2 vụ đánh bom cảm tử vào thánh đường của người Shiite làm 25 tín đồ thiệt mạng.

Trong khi các nhà hoạt động địa phương phàn nàn lực lượng an ninh không thể ngăn chặn những kẻ tấn công, một số nhóm tình nguyện viên ra đời để bảo vệ các địa điểm thờ tự của người Shiite. Riyadh hồi tháng 7 cho biết họ đã tổ chức vây bắt 431 nghi phạm IS cũng như làm thất bại các âm mưu tấn công nơi thờ phượng và lực lượng an ninh của chúng.

Liên quan đến tình hình Syria, Bộ Quốc phòng Nga hôm 16-10 tuyên bố nước này sẽ sớm ký kết thỏa thuận an toàn hàng không với Lầu Năm Góc để đảm bảo máy bay Nga – Mỹ hoạt động thuận lợi trên vùng xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Tướng Andrey Kartapolov thông báo tất cả vấn đề kỹ thuật đã được 2 bên thoả thuận và luật sư của Nga, Mỹ đang kiểm tra chéo biên bản của nhau. Theo ông Kartapolov, bản ghi nhớ về an toàn bay qua Syria sẽ có chữ ký của Moscow và Washington “trong thời gian rất gần”.

Ngoài ra, ông tiết lộ thêm Nga đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳđường dây nóng với trung tâm chỉ huy của lực lượng không quân Israel tại Syria để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Trước đó, Ankara bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trong không phận mình cách biên giới Syria khoảng 3 km. Moscow cho biết sau thông tin kể trên rằng tất cả máy bay quân sự Nga đã trở về căn cứ an toàn, nghĩa là chiếc UAV đó không phải của nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo