xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas

Đỗ Quyên (Theo BBC, AP)

(NLĐO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng mở rộng chiến dịch chống lại nhóm hồi giáo Palestinine Hamas tại Dải Gaza.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người đứng đầu quân đội của Hamas, Said Khalil al-Jabari, vừa bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Israel hôm 14-11 và phía Israel khẳng định đây mới chỉ là phần mở màn của chiến dịch.
 
img
Said Khalil al-Jabari (trái). Ảnh: AP

Theo AP, ông Said Khalil al-Jabari, 46 tuổi, đã thiệt mạng khi xe của ông trở thành một mục tiêu của cuộc không kích vào Gaza từ phía Israel. Chiếc xe đã phát nổ trong vụ không kích.

"Hôm nay chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng tới Hamas và các tổ chức khủng bố khác…Nếu cần thiết, Lực lượng phòng vệ Israel đã sẵn sàng mở rộng chiến dịch. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ công dân của mình” - ông Netanyahu phát biểu trên một chương trình truyền hình.

Jabari và một quan chức khác vừa bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Israel nằm trong số ít nhất 9 người thiệt mạng tại Gaza hôm 14-11và con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng cao, đặc phái viên Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansou cho hay.
 
Ông Jabari cũng là quan chức Hamas cấp cao nhất bị hạ sát tại Gaza kể từ cuộc tấn công của Israel 4 năm trước. Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel cho rằng Jabari chính là người phải chịu trách nhiệm cho “tất cả mọi hoạt động khủng bố chống Israel từ Gaza” trong một thập niên qua.
 
img
Bạo lực vẫn tiếp tục leo thang tại Dải Gaza. Ảnh: BBC

Trong một diễn biến liên quan, đêm 14-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với ông Netanyahu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực ở Gaza.

Trong khi đó, các ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập cũng sẽ nhóm họp khẩn cấp vào ngày 16-11 để thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang nói trên.

Phát ngôn viên Hamas Abu Zuhri cho biết: "Israel sẽ hối tiếc vì hành động này của họ”.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cũng vừa lên án các cuộc không kích, triệu tập đại sứ Ai Cập tại Israel về nước và triệu hồi đại sứ Israel tại Cairo, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập họp khẩn cấp.

Theo BBC, đại sứ Israel tại Cairo đã rời Ai Cập sau khi được triệu tập tới để bàn thảo về các vụ tấn công của Israel ở Dải Gaza.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo