xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng bố ở Na Uy

Trúc Lâm

Hơn 90 người thiệt mạng trong 2 vụ khủng bố chỉ cách nhau vài giờ

Người dân Na Uy thức dậy với tâm trạng hoảng hốt vào sáng 23-7 sau 2 vụ tấn công đẫm máu vào hôm trước khiến hơn 90 người thiệt mạng. Đầu tiên là vụ đánh bom gần văn phòng Thủ tướng Jens Stoltenberg tại Oslo khiến 7 người chết.
Chỉ vài giờ sau đó, một tay súng trong trang phục cảnh sát đã nã đạn vào đám đông trong một trại hè hằng năm của giới thanh thiếu niên ủng hộ Đảng Lao động cầm quyền tại đảo Utoeya, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng.

Thiên đường thành địa ngục

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Stoltenberg nói rằng trong số nạn nhân thiệt mạng ở vụ thảm sát trên đảo Utoeya, ông quen biết với nhiều thanh niên, biết cả cha mẹ họ. Ông mô tả đây là thảm kịch quốc gia, một tội ác lớn nhất tại Na Uy kể từ sau thế chiến thứ hai và là vụ bạo động tàn ác, biến “một thiên đường tuổi trẻ thành địa ngục”. Ông cho biết ông từng đến thăm trại hè này vào những năm trước và dự kiến sẽ đến đó vào sáng 23-7.

Trại hè có 560 người từ 14 đến 18 tuổi tham dự. Một thanh niên tên Hana, 16 tuổi, thuật lại: “Tất cả chúng tôi tập trung trong khu nhà chính để bàn về vụ đánh bom ở Oslo. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng súng.  Tôi thấy một cảnh sát đứng và nói muốn tập trung mọi người lại nhưng sau đó ông ta bắn vào đám đông. Chúng tôi chạy ra bãi, nhảy xuống nước và bắt đầu bơi”.
img

Một người bị thương trong vụ tấn công trên đảo Utoeya đang được đưa đi cấp cứu (ảnh lớn)

và nghi phạm tấn công Anders Behring Breivik (ảnh nhỏ). Ảnh: AP - REUTERS
Một thanh niên khác là Jorgien Benone nói: “Tất cả trở nên hỗn loạn và tôi nghĩ còn có người chết khi cố bơi vào bờ. Tôi nhìn thấy người bị bắn và thấy rõ hung thủ đứng cách tôi khoảng chỉ hơn 20m. Tôi nấp phía sau vài tảng đá và cố ngồi yên”.

Trước đó, vụ đánh bom ở Oslo vào chiều 22-7 đã khiến 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Hiện trường tại khu phố -  nơi tổ chức trao Giải Nobel Hòa bình, trụ sở các cơ quan chính phủ và nhiều tờ báo lớn - còn nhiều đống kim loại và kính vỡ ngổn ngang. Thủ tướng Stoltenberg làm việc tại nhà, không có mặt trong văn phòng lúc đó. Hầu hết cửa kính của tòa nhà 20 tầng nơi ông và quan chức chính quyền Na Uy làm việc đều bị vỡ.

Không liên quan đến khủng bố quốc tế

Hung thủ bị bắt tại đảo Utoeya và bị thẩm vấn về cả 2 vụ đánh bom và xả súng. Đài truyền hình NRK dẫn lời các nhà điều tra cho rằng 2 vụ tấn công có liên quan và có vẻ như nghi phạm chỉ hành động một mình. Cảnh sát tình nghi thủ phạm là người từng đăng những tuyên bố theo khuynh hướng cực hữu trên mạng internet và nhiều khả năng không liên quan đến các nhóm khủng bố quốc tế. Cảnh sát không cho biết tên nghi phạm nhưng NRK tiết lộ người bị bắt tên là Anders Behring Breivik, 32 tuổi, với ảnh chân dung người đàn ông tóc vàng, mắt xanh. Cảnh sát đã đến khám nhà y ở Oslo trong đêm 22-7.

Giới truyền thông ở Na Uy cho biết nghi phạm đã mở tài khoản trên mạng Twitter vài ngày trước vụ tấn công và đăng tuyên bố hôm 17-7: “Một con người có niềm tin còn mạnh mẽ hơn 100.000 người chỉ vì quyền lợi”. Trên diễn đàn internet, y đã bày tỏ ý kiến về chủ nghĩa quốc gia cực đoan, phản bác ý tưởng rằng con người từ nhiều nền văn hóa khác nhau có thể sống chung trong một cộng đồng.

Thế giới bàng hoàng

Được tin về vụ nổ bom và vụ xả súng ở Na Uy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hôm 23-7 đã gửi điện chia buồn đến Vua Na Uy Harald. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông bị sốc, ông lên án bạo động và bày tỏ sự an ủi với nạn nhân Na Uy. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân nạn nhân và sự đoàn kết với Thủ tướng Jens Stoltenberg. Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ sự chia buồn của bản thân ông đối với người Na Uy đồng thời kêu gọi quốc tế hợp tác chống khủng bố. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng đó là hành động “đáng ghê tởm và không thể chấp nhận được”. Các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Nhật, NATO, EU... cũng gửi điện chia buồn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo