xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiev tan hoang!

H.Bình (Theo The Bangkok Post, Reuters)

(NLĐO) – Ngày 21-2, Tổng thống Ukraine tuyên bố đã đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng chính trong nước nhưng các bên liên quan chưa xác nhận. Thế nhưng, khi nói đến tình hình Ukraine lúc này, đài CNN đưa ra cái vòng lẩn quẩn “biểu tình, đàm phán, bạo động”.

Nhân viên y tế phía đối lập nói rằng riêng ngày 20-2 đã có 100 người biểu tình thiệt mạng trong cuộc đụng độ với cảnh sát. Trong khi đó, Bộ Y tế đưa tổng số người chết kể từ hôm 18-2 là 77 và khoảng 577 người bị thương. Cảnh tượng được truyền thông miêu tả thật khủng khiếp. Người biểu tình bị bắn chết nằm la liệt giữa những đống mảnh vỡ âm ỉ cháy ở quảng trường Độc Lập hôm 20-2. Cả hai phía cáo buộc lẫn nhau là đã dùng các tay súng bắn tỉa để làm leo thang tình hình.

Trong khi đó, Nhà Trắng thẳng thừng chỉ trích “hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh Ukraine đang bắn súng tự động vào chính đồng bào của họ”. Còn những tình nguyện viên quốc tế cáo buộc cảnh sát nã súng vào người biểu tình. “Họ dùng đạn thật bắn nhiều phát vào đầu hoặc tim của người biểu tình chứ không phải đạn cao su” - tình nguyện viên Natalia cho biết. Ngược lại, Bộ Nội vụ Ukraine cáo buộc “những kẻ cực đoan” đang bắt giữ 67 cảnh sát làm con tin trong một

Giữa lúc bạo lực leo thang, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 21-2 kêu gọi Tổng thống Viktor Yanukovych đàm phán với phe đối lập và thông báo rằng các biện pháp trừng phạt bằng visa đối với một số quan chức cấp cao nước này đã có hiệu lực. “Không có thời gian cho mưu đồ và đùa giỡn. Tổng thống Yanukovych phải ngay lập tức tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với các nhà lãnh đạo đối lập để thành lập chính phủ chuyển tiếp” - ông Kerry tuyên bố. Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nhắc lại kêu gọi chấm dứt bạo lực.

 

img
Những xác người nằm la liệt. Ảnh: THE RUSSIA TODAY

 

img
Một người biểu tình được cấp cứu với vết thương nghiêm trọng ngày 20-2. Ảnh: REUTERS
img
Hình ảnh cho thấy những người biểu tình bị lính bắn tỉa. Ảnh: YOUTUBE
img
Cảnh sát nhắm vào phía người biểu tình. Ảnh: EPA
img
Người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát. Ảnh: ITAR-TASS
img
Súng ngắn được nhìn thấy trong cuộc đụng độ ngày 20-2. Ảnh: AP
img
Lều trại của người biểu tình ở Quảng trường Độc lập ngày 21-2. Ảnh: REUTERS

 

Sau đây là loạt ảnh cho thấy Quảng trường Độc lập trước và sau khi xảy ra bạo loạn đăng tải trên ABC NewsThe New York Daily News:

img
img
img
img

 

img
img
img
img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo