xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một đại sứ Mỹ bị tấn công

Hoàng Phương

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert phải khâu 80 mũi sau khi bị một người thân Triều Tiên tấn công bằng dao

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật hôm 5-3. Sáng cùng ngày, ông bị tấn công ở thủ đô Seoul.

Hành động khủng bố

Trong thông điệp trên mạng xã hội Twitter sau cuộc phẫu thuật, nhà ngoại giao Mỹ cho biết ông đang hồi phục tốt và rất xúc động trước sự ủng hộ nhận được. Ông Jung Nam-shik, Giám đốc Bệnh viện Severance phẫu thuật cho ông Lippert, cho biết đại sứ Mỹ bị 5 vết cắt, trong đó có một vết dài 11 cm, sâu 3 cm kéo dài từ cằm tới má phải.

Theo ông Jung, may mắn là không có vết thương nào đe dọa tính mạng ông Lippert hoặc gây tổn thương đến các bộ phận quan trọng trên mặt. Tuy nhiên, ông Lippert bị ảnh hưởng dây thần kinh ở ngón tay út bên trái và phải mất từ 6 tháng đến 1 năm để phục hồi.  Ông Jung cho biết thêm Đại sứ Lippert bị khâu 80 mũi và cần ở lại bệnh viện từ 3-4 ngày.

Ông Yun Myeong-seong, người đứng đầu Sở Cảnh sát Jongno phụ trách cuộc điều tra, cho biết nghi phạm là một người đàn ông 55 tuổi  tên Kim Ki-jong. Người này dùng một con dao dài khoảng 25 cm mang từ nhà để tấn công ông Lippert tại một sự kiện do Hội đồng Hòa giải và Hợp tác Triều Tiên tổ chức tại Viện Văn hóa Sejong ở trung tâm Seoul.

Theo đài CNN, Kim là 1 trong 181 thành viên của tổ chức này và toàn bộ họ được mời tham gia sự kiện, nơi Đại sứ Lippert dự kiến phát biểu về vấn đề thống nhất hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà tổ chức sự kiện lại nói Kim không được mời và không rõ bằng cách nào lại lọt được vào bên trong. Ngoài ra, cảnh sát địa phương cho biết Đại sứ quán Mỹ không yêu cầu hỗ trợ an ninh cho sự kiện này.

Kim bị bắt tại chỗ và đang đối mặt một loạt cáo buộc, trong đó có âm mưu giết người. Nhà chức trách cho biết nghi phạm nhiều lần hô to lời phản đối 2 cuộc tập trận thường niên Key Resolve (Giải pháp then chốt), Foal Eagle (Đại bàng non) mà Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành. Cục Chống khủng bố của Văn phòng Công tố viên quận trung tâm Seoul sẽ tiếp nhận vụ án và cân nhắc xem đây là hành động khủng bố, theo một quan chức công tố giấu tên.

 

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert (ảnh trái) được đưa đi cấp cứu sau khi bị Kim Ki-jong tấn công (ảnh phải) Ảnh: Yonhap

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert (ảnh trái) được đưa đi cấp cứu

sau khi bị Kim Ki-jong tấn công (ảnh phải) Ảnh: Yonhap

 

Triều Tiên hả hê

Đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ bị tấn công ở Hàn Quốc. Điều đáng nói là nghi phạm Kim cũng đứng sau vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một đại sứ nước ngoài tại Seoul. Năm 2010, người này bị kết án 2 năm tù treo vì ném các cục bê tông vào Đại sứ Nhật Bản Toshinori Shigeie. Trong quyển sách đề cập chi tiết vụ tấn công này được xuất bản năm ngoái, Kim bị cho là đã ca ngợi chủ nghĩa khủng bố.

Các nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Kim từng đến Triều Tiên 6 lần trong giai đoạn 2006-2007. Cuối năm 2011, ông ta còn tìm cách dựng đài tưởng niệm cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il tại trung tâm Seoul. Kim hiện đứng đầu một tổ chức phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với nhóm đảo Dokdo mà Hàn Quốc kiểm soát. Tuy nhiên, những bài viết đăng trên blog gần đây cho thấy người này đã chuyển sự chú ý sang vai trò của Mỹ trong mối quan hệ liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chỉ trích vụ tấn công là hành động “không thể dung thứ” nhằm vào liên minh Mỹ - Hàn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ việc. Trái lại, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên lại gọi đây là “sự trừng phạt thích đáng” dành cho “nước Mỹ hiếu chiến”. Theo Bình Nhưỡng, vụ việc cho thấy “thái độ chống Mỹ” ở Hàn Quốc. Trước đó, Triều Tiên tiếp tục lên án các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra từ đầu tuần là diễn tập xâm lược nước này.

 

Đồng minh hục hặc

Trang tin The Washington Free Beacon nhận định vụ Đại sứ Mark Lippert bị tấn công diễn ra giữa lúc nhiều người Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ trước những lời lẽ “không lọt tai” của bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị. Phát biểu tại Tổ chức Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế (trụ sở ở Washington - Mỹ) cuối tuần rồi, bà Sherman dường như đã kêu gọi Seoul từ bỏ những chính sách dân tộc cứng rắn đối với Bình Nhưỡng và tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với láng giềng.

Các nguồn tin cho biết chính phủ Hàn Quốc đã gửi phản đối đến Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi cho rằng bà Sherman có ý chỉ trích lập trường cứng rắn của Tổng thống Park Geun-hye đối với Triều Tiên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo