xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bị "nung" trong nắng nóng kỷ lục

P.Võ (Theo CNN, AP, Los Angeles Times)

(NLĐO) - Vùng Tây Nam của Mỹ đang vật vã trong tình trạng nắng nóng gay gắt. Chẳng hạn như thành phố Las Vegas hôm 30-6 đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 47,2 độ C, khiến 1 người thiệt mạng.

Nạn nhân thiệt mạng là một ông cụ. Khi đội cấp cứu đến nơi thì cụ đã qua đời do đau tim. Nơi cụ ở không có máy điều hòa, theo đài truyền hình NBC. Ngoài ông cụ trên, 7 người khác phải nhập viện vì những vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng.   
 
img

img

img
Nắng nóng kỉ lục ở Las Vegas làm người dân đua nhau ra biển. Ảnh: Los Angeles Times
 
Nóng nhất nước Mỹ trong ngày này là Công viên quốc gia Thung lũng chết nằm ở hai bang California và Nevada, với nhiệt độ được ghi nhận lên đến 53,3 độ C. 
  
Thung lũng Chết (Death Valley) vốn là nơi nóng nhất trên thế giới do độ sâu và địa hình của nó. Anh Mike Wood sống trong khu vực này nói rằng đã quen với nhiệt độ cao, nhưng khi thấy đôi giày chạy bộ tan chảy, anh bắt đầu phải chú ý.
 
Cũng tại thung lũng này, vào ngày 10-7 của 100 năm trước (năm 1913) đã chứng kiến "nhiệt độ không khí nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất" với 56,57 độ C.
 
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt nói trên - đài CNN ví von là "nóng như trên chảo rang" - buộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đưa ra cảnh báo tại một loạt bang, trong đó có California, Nevada và Arizona.  
 
img
Đám cháy trên đồi Yarnell hôm 30-6
Ảnh: The Arizona Republic

img
Máy bay tham gia khống chế đám cháy trên đồi Yarnell hôm 30-6
Ảnh: The Arizona Republic
 
Trong khi đó, sở cứu hỏa thành phố Prescott, bang Arizona, xác nhận 19 nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng trong lúc chống chọi với một đám cháy rừng trên đồi Yarnell đêm 30-6 (giờ địa phương). Đám cháy này bùng phát hôm 28-6 và hiện bao phủ một diện tích gần 400 héc ta, buộc hàng ngàn người đi sơ tán.
 
Đám cháy lan nhanh trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh ở khu vực. Khoảng 200 lính cứu hỏa đã được triển khai để đối phó với đám cháy. Dù vậy, nhà chức trách đang gửi thêm 130 lính cứu hỏa và trực thăng, máy bay chữa cháy đến hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo