xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Israel mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

MỸ NHUNG

Giảm ảnh hưởng tại UNESCO khiến “quyền lực mềm” của Mỹ đối với văn hóa, giáo dục, khoa học khắp thế giới suy yếu

Mỹ và Israel đã chính thức mất quyền bỏ phiếu tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 8-11. Theo điều lệ của UNESCO, quyết định này tự động có hiệu lực sau 2 năm kể từ khi chính quyền Washington và Tel Aviv ngừng đóng góp tài chính để trả đũa việc UNESCO trao quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine vào năm 2011.

Mất quyền bỏ phiếu khiến nhiều người lo ngại ảnh hưởng của Mỹ trong các chương trình quốc tế chống chủ nghĩa cực đoan thông qua giáo dục và thúc đẩy bình đẳng giới cũng như tự do báo chí sẽ suy yếu theo. Một số ý kiến lại cho rằng Mỹ “mất giọng” sẽ tạo điều kiện cho quan điểm chống Israel do giới Ả Rập dẫn đầu bùng lên tại UNESCO.

img
UNESCO họp phiên toàn thể lần thứ 37 tại Paris - Pháp hôm 6-11 Ảnh: AP

Mỹ đóng góp cho UNESCO 80 triệu USD/năm, chiếm tới 22% ngân sách của tổ chức này. Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết bà chấp nhận thực tế chính trị và sẽ cố gắng mở hướng hoạt động mới cho tổ chức, bất chấp ngân sách năm 2014 của UNESCO giảm khoảng 150 triệu USD, từ 653 triệu USD xuống còn 507 triệu USD.

Bà Bokova cũng lấy làm tiếc khi tác động của Mỹ tại tổ chức giảm mạnh trong vòng 2 năm qua và việc này từng đẩy UNESCO vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khiến khoảng 300 người có nguy cơ mất việc làm.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki bày tỏ sự tiếc nuối nhưng lưu ý “mất quyền bỏ phiếu không có nghĩa là mất tư cách thành viên”. Đại sứ Mỹ tại UNESCO David Killion thì khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với UNESCO một cách tích cực bằng mọi khả năng cho phép”. Trong khi đó, Đại sứ Israel tại UNESCO Nimrod Barkan cho hay họ ủng hộ quyết định của Mỹ về việc “phản đối chính trị hóa UNESCO hay bất kỳ tổ chức quốc tế nào khác bằng cách thừa nhận một đất nước không tồn tại như Palestine”.

Động thái này diễn ra giữa lúc tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian đang giậm chân tại chỗ. Nhiều người băn khoăn không biết sẽ còn căng thẳng đến đâu nếu Palestine được tham gia các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo