xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nội các Mỹ sắp biến động?

LỤC SAN

Ngoại trưởng Rex Tillerson, cố vấn kinh tế hàng đầu Gary Cohn và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump có thể nằm trong số nhân vật ra đi

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30-11 lên tiếng bác bỏ thông tin ông đang xem xét thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson sau khi một số nguồn tin tiết lộ ông Tillerson có thể rời khỏi chức vụ trong vài tuần lễ nữa.

Thông tin trái chiều

Đài phát thanh NPR nhận xét câu trả lời ngắn gọn và khó hiểu "Ông ấy (Tillerson) đang ở đây" của ông chủ Nhà Trắng khi được hỏi về thông tin trên khó có thể xua tan những đồn đoán về số phận của ngoại trưởng Mỹ.

Tại cuộc họp báo chiều 30-11 (giờ địa phương), nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh ông Tillerson "vẫn còn là ngoại trưởng" và "sẽ tiếp tục làm công việc đó" khi nào tổng thống cần. Ngoài ra, bà Nauert tiết lộ ông Tillerson đã đến Nhà Trắng 2 lần trong ngày 30-11.

Bà Nauert cũng nói thêm Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã gọi điện cho Bộ Ngoại giao để bác bỏ thông tin có kế hoạch thay ông Tillerson. Tương tự, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders lặp lại lời ông Donald Trump nhưng từ chối phỏng đoán liệu ông Tillerson có thể ở lại chức vụ này bao lâu. Trước đó, báo The New York Times và các cơ quan truyền thông khác đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo có thể thay thế ông Tillerson. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một người Đảng Cộng hòa, là ứng viên hàng đầu thay ông Pompeo.

Nội các Mỹ sắp biến động? - Ảnh 1.

Nhiều nguồn tin đồn đoán ông Rex Tillerson (trái) và ông Jared Kushner (phía sau) sắp rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump Ảnh: REUTERS

Nếu Tổng thống Trump quyết định sa thải Ngoại trưởng Tillerson, đó sẽ là động thái cải tổ đáng kể nhất trong chính quyền Mỹ kể từ khi ông nhậm chức. Trên thực tế, cựu giám đốc điều hành Công ty Dầu khí ExxonMobil này ngồi vào ghế ngoại trưởng Mỹ khi không hề có kinh nghiệm về ngoại giao lẫn hoạt động chính phủ.

Sự ra đi của ông Tillerson, nếu có, sẽ chấm dứt khoảng thời gian làm việc không yên ả của vị ngoại trưởng nhận thấy bản thân ngày càng khác biệt với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề, như giải pháp cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên, thỏa thuận hạt nhân Iran, tình trạng căng thẳng giữa Ả Rập Saudi và Qatar… và bị công kích về kế hoạch cắt giảm ngân sách, nhân sự ở Bộ Ngoại giao.

Hồi tháng 10, xuất hiện thông tin ông Tillerson gọi Tổng thống Trump là "người khờ khạo" nhưng bị ngoại trưởng Mỹ phủ nhận. Thông tin này xuất hiện vài ngày sau khi ông Trump viết trên Twitter rằng ông Tillerson không nên phí phạm thời gian tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

Nhiều xáo trộn

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly được cho là một đồng minh của ông Tillerson. Tuy nhiên, theo báo The New York Times, chính ông Kelly là người soạn thảo kế hoạch thay thế ngoại trưởng. Theo đó, sự cải tổ sẽ diễn ra vào khoảng cuối năm nay hoặc sau đó ít lâu.

Thực ra, chuyện đi ở của ông Tillerson đã được dư luận đồn đoán nhiều tháng nay. Ban đầu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley là một ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, ông Pompeo đã vượt lên khi giành được sự tin cậy của Tổng thống Trump về các vấn đề an ninh quốc gia. Hơn nữa, một nguồn tin thân cận với ông Tillerson tiết lộ kế hoạch ban đầu của ông này khi nhận chức ngoại trưởng là chỉ làm một năm rồi tìm lý do nghỉ việc.

Theo Reuters, sự ra đi dự kiến của ông Tillerson là một trong nhiều thay đổi về nhân sự có thể xảy ra khi Tổng thống Trump gần kết thúc năm đầu tiên cầm quyền. Các nguồn tin cho Reuters biết cố vấn kinh tế hàng đầu Gary Cohn và con rể Jared Kushner của ông Trump có thể nằm trong số những người sẽ ra đi.

Tương lai của ông Cohn ở Nhà Trắng đã bị đặt nghi vấn kể từ khi ông công khai chỉ trích phản ứng của ông Trump đối với tình hình bạo lực liên quan đến những người theo thuyết da trắng thượng lưu ở bang Virginia hồi tháng 8. Bản thân ông Cohn đã xem xét chuyện ra đi một khi nỗ lực cải tổ hệ thống thuế của Đảng Cộng hòa hoàn tất tại quốc hội, theo nguồn tin thân cận với Nhà Trắng.

Trong khi đó, ông Kushner đang chứng kiến ảnh hưởng của mình ở Nhà Trắng sụt giảm và có thể ra đi giữa lúc đối mặt những thách thức pháp lý liên quan đến cuộc điều tra mối quan hệ giữa đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah khẳng định mọi chuyện chỉ là phỏng đoán. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo