xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ vinh danh nữ sinh viên Ấn Độ bị cưỡng bức

H.Bình (Theo AP, BBC)

(NLĐO) – Nhân ngày 8-3 sắp tới, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định trao Giải thưởng quốc tế phụ nữ dũng cảm năm 2013 cho nữ sinh viên Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi bị cưỡng bức tập thể ở thủ đô New Delhi cuối năm 2012.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5-3 thông báo nữ sinh viên Ấn Độ 23 tuổi nói trên, vẫn được gọi là Nirbhaya (có nghĩa là can đảm), đã “dấy lên một phong trào rộng khắp nhằm kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ” không chỉ ở Ân Độ. “Sau khi cô qua đời, xã hội Ấn Độ bắt đầu đấu tranh mạnh mẽ đòi có những thay đổi nhất định để ngăn chặn bạo lực, chống lại nữ giới dưới nhiều dạng khác nhau. Ngoài ra, yêu cầu quá trình xử lý các vụ cưỡng hiếp và đối xử bất công với phụ nữ được thực thi tốt hơn. Nhờ những nỗ lực của cô mà chính phủ Ấn Độ bắt đầu hành động đáp ứng yêu cầu của người dân” – Bộ Ngoại giao Mỹ viết.
 
img
Người dân Ấn Độ thắp nến cầu nguyện cho linh hồn nữ sinh xấu số,
thiệt mạng sau khi bị cưỡng bức tập thể ở thủ đô New Delhi năm 2012. Ảnh: AP
 
Gaurav Pandey, anh trai của nữ sinh viên Ấn Độ, bày tỏ niềm vui mừng khi lòng dũng cảm của em gái mình được vinh danh. Nữ nạn nhân không được tiết lộ danh tính và bạn trai bị tấn công trên một xe buýt ở New Delhi vào giữa tháng 12-2012. Cô thiệt mạng 2 tuần sau tại một bệnh viện ở Singapore. Vụ việc khiến cả nước Ấn Độ bị sốc và châm ngòi cho một làn sóng biểu tình về cách đối xử với phụ nữ.

Giải thưởng quốc tế cho phụ nữ dũng cảm là giải thưởng thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho phụ nữ khắp thế giới có khả năng lãnh đạo, can đảm, sẵn sàng hy sinh vì người khác, nhất là giúp đẩy mạnh nữ quyền. Giải thưởng được Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice lập ra năm 2007 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Buổi lễ trao giải năm 2013 sẽ có sự tham dự của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Chín phụ nữ khác cũng được nhận giải thưởng nêu trên, trong đó có nhà hoạt động Tây Tạng Woeser, nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền người Nga Elena Milashina, luật sư nhân quyền người Syria Razan Zeitunah.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo