xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tung video phi đội bay chiến lược lần đầu dội bom IS

Xuân Mai (Theo RT)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga hôm 17-11 công bố đoạn video cho thấy phi đội máy bay ném bom chiến lược của nước này tiến hành các cuộc không kích đầu tiên chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác ở Syria.

 

Nhóm máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-95, Tu-22 và Tu-160 đã cất cánh từ các sân bay Nga và trở về căn cứ sau khi tấn công các mục tiêu IS ở Syria.

Thực tế, đây cũng là dịp lực lượng không quân Nga có cơ hội thử nghiệm một số thiết bị vũ khí mới như tên lửa hành trình KH-101. Với tên lửa hành trình, các máy bay ném bom chiến lược của Nga có thể tấn công mục tiêu của Syria ngay trên bầu trời Nga.

Trong số này, Tu-160 là mẫu máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất của Không quân Nga hiện nay. Với tầm bay hơn 12.000 km, Tu-160 có thể bay đến Syria và các vùng lãnh thổ lân cận để thực hiện các cuộc tấn công.

Khả năng mang các loại vũ khí của Tu-160 cũng rất đa dạng, từ các loại bom không dẫn đường, bom dẫn đường và đặc biệt là các loại tên lửa hành trình.

 

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Ảnh: Reuters

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay sự tham gia của phi đội gồm 25 máy bay ném bom chiến lược sẽ cho phép Moscow tăng gấp đôi các cuộc không kích ở Syria.

Trước đó, Nga đã xuất kích hàng chục lần chống IS và các mục tiêu khủng bố khác ở Syria kể từ hôm 30-9 sau khi nhận lời yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria Bashar Assad. Những lần xuất kích vừa qua đều do chiến đấu cơ Sukhoi thực hiện, bao gồm cả máy bay Su-34 tối tân, Su-25 và Su-24M .

Thông báo tăng cường không kích tại Syria của Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi IS tiến hành cách vụ tấn công đẫm máu tại Paris - Pháp và nguyên nhân vụ rơi máy bay A321 ở bán đảo Sinai - Ai Cập được xác định do đánh bom khủng bố.

Giới chức quốc phòng Mỹ cũng xác nhận Nga bắt đầu không kích dữ dội thành trì của IS ở tỉnh Raqqa - Syria hôm 17-11. Lầu Năm Góc cho biết Nga báo trước cho Mỹ về các cuộc tấn công Raqqa qua một trung tâm điều hành bay ở Qatar.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo