Cùng ngày, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh cuộc biểu tình, vì liên quan đến việc chiếm giữ nhiều cơ quan nhà nước. Đại tá Sunthorn Kongklam, thuộc đồn cảnh sát Bang Sue ở thủ đô Bangkok, phát biểu: “Chúng tôi yêu cầu ông ấy đầu hàng, nếu không sẽ bị cảnh sát bắt giữ”. Ông Suthep tuyên bố sẽ kháng cự đến cùng, đồng thời kêu gọi tiếp tục phá hủy cái mà ông gọi là “chế độ Thaksin”.
Những người biểu tình hôm 26-11 tiếp tục bao vây trụ sở của các bộ Nội vụ, Nông nghiệp, Giao thông, Thể thao và Du lịch sau khi chiếm đóng Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao ngày hôm trước. Họ yêu cầu các nhân viên chính phủ phải rời đi. “Chúng tôi phải rời đi vì những người biểu tình sẽ cắt điện nước” - Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan Somsak Pureesrisak nói.
Bên ngoài Bộ Nội vụ, người biểu tình thuộc Lực lượng Dân chủ chống chủ nghĩa Thaksin (Pefot) đã phong tỏa lối ra vào, kêu gọi công chức không hợp tác với chính phủ và về nhà ngay lập tức. Theo báo The Bangkok Post, nhóm biểu tình này tuyên bố sẽ ở bên ngoài Bộ Nội vụ 3 ngày và cắt hết điện nước trong trụ sở. Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ Wiboon Sanguanpong đã cho công chức về nhà.
Tình hình tại Bangkok có thể càng thêm rối ren khi nhóm biểu tình chống chính phủ ở TP Ayutthaya đang hướng về thủ đô. Trước tình hình này, nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Singapore kêu gọi các bên liên quan ở Thái Lan duy trì sự ổn định thông qua đối thoại.
Bình luận (0)