xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà lãnh đạo Crimea làm Mỹ phiền lòng

Hoài Vy (Reuters)

(NLĐO) – Ông Sergei Aksyonov, nhà lãnh đạo Crimea - vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 3-2014, đã có mặt ở Ấn Độ hôm 11-12, cùng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Có nguồn tin xác nhận ông Aksyonov tháp tùng trong phái đoàn của Tổng thống Putin nhưng nguồn tin khác phủ nhận điều đó.

C:\Documents and Settings\tsnc\Local Settings\Temp\2014-12-11T112535Z_1588847070_GM1EACB1HT402_RTRMADP_3_INDIA-RUSSIA-CRIMEA.JPG
Ông Sergei Aksyonov (giữa) và doanh nhân Ấn Gul Kripalani (phải) ở New Delhi hôm 11-12. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, dù gì đi nữa, sự kiện nhà lãnh đạo Crimea đến Ấn Độ đã được phía Mỹ đánh giá là một điều phiền lòng.

Ấn Độ không ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga nhưng chuyến thăm không chính thức của ông Aksyonov có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trước khi Thủ tướng Modi đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 1-2015.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Mỹ băn khoăn trước thông tin có thể ông Aksyonov là một thành viên trong đoàn đại biểu Nga đến Ấn Độ cùng với Tổng thống Putin, đồng thời đang tìm hiểu thêm.

Bà Psaki cũng đề cập thông tin Nga và Ấn Độ ký kết các thỏa thuận mới về hạt nhân và quốc phòng và khẳng định quan điểm của Washington lúc này không phải là thời gian làm ăn bình thường với Nga.

Ông Aksyonov đã đến khách sạn Oberoi ở New Delhi gặp gỡ ông Gul Kripalani, doanh nhân trong lĩnh vực hải sản ở Mumbai muốn tăng cường giao thương với Nga.

Sau khi ký bản ghi nhớ thúc đẩy kinh doanh với tổ chức “Đối tác Ấn-Crimea” mà ông Kripalani là người đại diện, ông Aksyonov đã thừa nhận với các nhà báo rằng chuyến thăm của ông ta có tính cách riêng tư và ông đã không tham gia bất kỳ sự kiện chính thức nào.

Tuy nhiên, chính ông ta đã viết trên trang mạng xã hội Twitter rằng ông ta đến Ấn Độ với tư cách thành viên trong phái đoàn Liên bang Nga mà Tổng thống Putin dẫn đầu.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ quả quyết không biết một cách chính thức chuyến thăm của nhà lãnh đạo Crimea.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo