xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng trả lời Pháp: "Nước nào chả do thám?"

H.Bình (Theo AP, Reuters, Hurriyet Daily News)

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 21-10 gạt bỏ lời than phiền của Pháp trước cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe trộm các cuộc điện thoại của người dân Pháp bằng bình luận: "Nước nào cũng làm thế".

Như thường lệ, Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin vốn làm đồng minh của Mỹ tức giận. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Caitlin Hayden tuyên bố: “Theo chính sách, chúng tôi đã công khai rằng Mỹ thu thập thông tin tình báo nước ngoài theo cách mà tất cả các nước vẫn làm. Như lời phát biểu của Tổng thống Obama tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chúng tôi bắt đầu xem xét cách thu thập thông tin tình báo. Sau đó, chúng tôi sẽ cân bằng mối lo ngại chính đáng về an ninh của công dân Mỹ và đồng minh với quyền riêng tư của tất cả mọi người”.

img
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từ chối bình luận chi tiết về
bê bối Mỹ nghe lén điện thoại và tin nhắn của công dân Pháp. Ảnh: REUTERS


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lặp lại: “Mỹ đang làm việc để tìm sự cân bằng giữa bảo đảm an toàn và quyền riêng tư của người dân”. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Paris - Pháp hôm 21-10, ông Kerry từ chối bình luận chi tiết về bê bối Mỹ nghe lén điện thoại và tin nhắn của công dân Pháp.
 
“Tôi sẽ không bình luận về các chính sách tình báo, đã có rất nhiều nước tham gia hoạt động này với nỗ lực bảo vệ công dân nước mình và bảo vệ thế giới. Bảo đảm an toàn của người dân trong thế giới ngày nay là một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp” – ông Kerry nói.

Trong chuyến công du Đan Mạch, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố: “Thật kinh ngạc khi một nước đồng minh như Mỹ lại đi xa đến mức do thám thông tin liên lạc cá nhân. Không có lý do nào để biện minh cho điều này, cả về mặt chiến lược hay quốc phòng”. Trước đó, ông Jean-Marc Ayrault nói bị sốc trước thông tin NSA theo dõi hàng triệu cuộc điện thoại ở Pháp và yêu cầu một lời giải thích xác đáng cho vấn đề này.

Trong một cuộc trò chuyện điện thoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định “đó là chuyện không thể chấp nhận giữa những người bạn và các đồng minh”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo