Năm nay, cử tri sẽ lựa chọn một trong hai người đàn ông - một lạnh lùng, trầm mặc trong việc ra quyết định, một từng là ông trùm giám đốc điều hành tài giỏi. Trong cuộc tranh luận cuối cùng này, cử tri sẽ hiểu nhiều về những khác biệt của họ trong phong cách, thái độ đương đầu, động lực nhưng lại có rất ít thông tin về những dị biệt trong chính sách của hai ứng viên đang so kè nhau từng lá phiếu thăm dò.
Hai ông Mitt Romney (trái) và Barack Obama tại cuộc tranh luận thứ hai hôm 16-10 ở Hemstead, New York. Ảnh: REUTERS
Đây là những chủ đề dường như có lợi cho Tổng thống Obama vì ông thật sự là người dẫn dắt và theo sát các chính sách này trong 4 năm qua. Mặt khác, cho đến gần đây, cựu thống đốc bang Massachusetts chưa có động thái nào gọi là tập trung cho chính sách đối ngoại cả. Bệ phóng cho cuộc chạy đua của Romney đã và vẫn là dồn sự chú ý vào lĩnh vực kinh tế.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, Mitt Romney là một người linh hoạt đã được kiểm chứng, lại có trong tay đội tham mưu chiến dịch nhiều kinh nghiệm nên ông sẽ có thể chuẩn bị tốt để đối mặt với một số vấn đề gai góc về các quan điểm chính sách chủ yếu mà ông vẫn chưa định rõ.
Dù đang chiếm ưu thế nhờ quyết định rút quân Mỹ khỏi Iraq và tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden nhưng những thiệt hại ở Benghazi (Libya) sẽ là trở ngại đối với đương kim tổng thống nếu ông Romney biết khai thác. Chính cái chết của đại sứ Mỹ và 3 nhân viên ngoại giao tại Benghazi đã làm giảm uy tín của ông Obama bởi Washington luôn cố gắng thuyết phục dân Mỹ rằng chính quyền đang đưa đất nước thoát ra khỏi các cuộc chiến chết chóc, lãng phí và vô nghĩa.
Các nhà quan sát nhận định sau cuộc tranh luận cuối cùng ở Florida, khoảng 5% số cử tri chưa quyết định bầu cho ai sẽ chọn cho mình một trong hai ứng viên mà họ cho là ấn tượng nhất. Và đó là sức ép không hề nhỏ đối với cả Obama và Romney.
Bình luận (0)