xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Duterte cần thêm 6 tháng để diệt tội phạm ma túy

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 18-9 khẳng định cần thêm 6 tháng cho chiến dịch phòng chống tội phạm ma tuý.

“Chúng ta cần thời gian để đưa mọi thứ vào trật tự. Hãy cho tôi thêm chút thời gian, có lẽ là khoảng 6 tháng nữa” – Tổng thống Duterte tuyên bố tại cuộc họp báo diễn ra ở TP Davao.

Vấn đề nghiêm trọng nhất mà Philippines đang phải đối mặt là nạn buôn bán, sử dụng methamphetamine (1 loại ma tuý đá) sản xuất trong nước, được gọi là “shabu”. Ông Duterte cũng thừa nhận sau khi nhậm chức hơn 2 tháng trước, ông mới nhận ra tình hình tội phạm ma tuý ở Philippines tồi tệ đến mức nào.

“Tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng và vấn đề mà hiểm hoạ ma tuý gây ra tại đất nước này tồi tệ đến mức nào chỉ sau khi trở thành tổng thống” – ông Duterte khẳng định. Theo ông, “hàng trăm ngàn người dính líu đến ma tuý”, trong đó một số người đang làm việc cho chính phủ.


Tổng thống Duterte muốn kéo dài thời gian phòng chống tội phạm ma tuý. Ảnh: Reuters

Tổng thống Duterte muốn kéo dài thời gian phòng chống tội phạm ma tuý. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi thắng cử vào hồi tháng 5, vị cựu thị trưởng thành phố Davao cũng từng tuyên bố sẽ quét sạch tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý, trong vòng 3-6 tháng. Nói là làm, trong 10 tuần qua, đã có hơn 3.500 người thiệt mạng (khoảng 47 người/ngày) bị giết vì liên quan đến ma tuý. Gần 2/3 trong số này bị giết bởi những kẻ tấn công giấu mặt và phần còn lại bị cảnh sát bắn hạ, theo cảnh sát địa phương.

Mặc dù rất được người dân Philippines ủng hộ, song chiến dịch thanh trừng tội phạm ma tuý của Tổng thống Duterte lại vấp phải chỉ trích của hàng loạt nhóm nhân quyền, Mỹ và Liên Hiệp Quốc (LHQ). Đã xuất hiện những lời kêu gọi LHQ điều tra chiến dịch thanh trừng tội phạm ma tuý của ông Duterte. Tuy nhiên, ông Duterte vẫn bỏ ngoài tai những chỉ trích này, bác bỏ cáo buộc giết người không qua xét xử.

Hồi đầu tháng, vị tân Tổng thống Philippines tuyên bố “sẽ có nhiều người bị giết cho đến khi xác tên tội phạm cuối cùng bị ném ra đường”. Tuy nhiên, hôm 18-9, ông Duterte lại nói rằng: “Ngay cả khi tôi muốn, tôi không thể giết tất cả bọn chúng bởi vì bản báo cáo cuối cùng sẽ dày như thế này đây”. Nói xong, Tổng thống Duterte chỉ vào một danh sách mới, chưa được công bố về các quan chức dính líu đến ma tuý.

Tổng thống Duterte không tiết lộ thời gian công bố những cái tên có trong danh sách này mà chỉ nói rằng tất cả đã được “kiểm chứng”. Ông Duterte cũng cho biết danh sách lần này chủ yếu bao gồm các quan chức được chính phủ bổ nhiệm như trưởng thôn hay xã trưởng.

Tổng thống Duterte lên tiếng ủng hộ các lời kêu gọi trì hoãn cuộc bầu cử ở các barangay (cấp hành chính thấp nhất ở Philippines) sẽ diễn ra vào tháng 10 vì theo ông, những kẻ thông đồng với tội phạm ma tuý có thể dùng “tiền bẩn” để đảm bảo chiến thắng.

Trong hai danh sách được công bố trước đó, ông Duterte chỉ ra các quan chức quân đội và cảnh sát, các nhà lập pháp và thẩm phán liên quan đến ma tuý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo