xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Joe Biden lỡ miệng nhận là Tổng thống Mỹ

Đỗ Quyên (Theo Washington Post)

(NLĐO)- Trước đám đông, người ta dễ bị căng thẳng và hớ miệng. Ngay cả chính trị gia dày dặn kinh nghiệm như “cánh tay phải” của Tổng thống Obama, ông Joe Biden cũng vấp phải điều này khi nói: “Tôi tự hào là Tổng thống Mỹ” tại lễ nhậm chức phó tổng thống Mỹ hôm 20-1.

img
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP


Đây không phải lần đầu tiên ông Joe Biden nói hớ trước đám đông nhưng sự cố “nhạy cảm” lần này của vị phó tổng thống 70 tuổi bất chợt làm người ta nghĩ tới việc ông đang cân nhắc chạy đua chức Tổng thống năm 2016.

Không mất nhiều thời gian để sự cố của ông Biden lan tràn trên các phương tiện truyền thông. Theo tường thuật của Reuters, phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Iowa trong lễ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 hôm 20-1, ông Biden khẳng định hùng hồn: “Tôi tự hào là Tổng thống Mỹ”. Lập tức khán giả bên dưới cười ồ lên và Tổng chưởng lý bang Delaware, ông Beau Biden - con trai ông Biden phải lên tiếng sửa sai rằng “đó chỉ là nói nhầm”.

Sau đó, Phó tổng thống Mỹ liền sửa sai: “Tôi tự hào là Phó tổng thống Mỹ. Nhưng tôi tự hào hơn là Phó tổng thống của Tổng thống Mỹ Barack Obama”.

Tạp chí New York bình luận về sự việc như sau: “Ông ấy (Joe Biden) đang nói ở thời điểm năm 2016”. Còn The Wall Street Journal tuyên bố rằng bài phát biểu của phó tổng thống chính là dấu hiệu rõ rệt của việc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2016.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo