xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan bị thúc ép sau vụ Mumbai

L. Nguyễn

Áp lực từ phía Mỹ và Ấn Độ đè nặng lên Islamabad hôm 13-2, một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik thừa nhận rằng một phần vụ tấn công khủng bố vào thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11-2008 được lên kế hoạch trên lãnh thổ Pakistan.

Theo hãng tin AFP, dù hoan nghênh việc Pakistan đã bắt giữ 6 phần tử tình nghi liên quan đến vụ tấn công làm 173 người thiệt mạng ở Mumbai nhưng Ấn Độ yêu cầu Pakistan phải quét sạch các phần tử khủng bố. Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee buộc Pakistan phải triệt phá toàn bộ cơ sở của bọn khủng bố trên lãnh thổ của mình và thành khẩn nhận lấy trách nhiệm nặng nề này. Ông còn trách phản ứng không thích hợp lúc đầu của Islamabad, cụ thể là chỉ trả lời sau 4 lần yêu cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood ngợi khen “một bước tích cực” và kêu gọi hai nước hợp tác chống khủng bố.

Trước đó, hôm 12-2, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik đã lần đầu tiên thừa nhận bọn khủng bố đã lên một phần kế hoạch tấn công ở Pakistan. Ông cho biết đã cáo buộc 8 người tình nghi - trong đó có 6 người bị bắt giữ và 2 người đang bị truy nã. Nhóm người này đã thuê thuyền sang Ấn Độ tổ chức tấn công. Trong số bị bắt giữ có 2 kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, Pakistan cũng ném trả quả bóng lại New Delhi, bằng một bản 30 câu hỏi cần biết thêm với lý do phải có chứng cứ vững chắc để buộc tội các nghi phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo