xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi công của máy bay Nga gặp nạn bị nợ lương 3 tháng

Đỗ Quyên (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Kogalymavia, công ty sở hữu hãng hàng không giá rẻ Metrojet, nợ lương nhân viên, trong đó có phi công vừa thiệt mạng trên chuyến bay xấu số, tới hơn 1 triệu USD.

Thông tin đáng chú ý trên do báo Telegraph đăng tải hôm 2-11. Tờ báo của Anh này dẫn lời ông Alexander Snagovsky, tổng giám đốc của Kogalymavia, nói rằng công ty mẹ này đang nợ nhân viên 2 tháng lương, tổng cộng 70 triệu ruble (tương đương 1,07 triệu USD).

Hành lý và tất cả các vật dụng cá nhân còn lại của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số được tập kết tại hiện trường. Ảnh AP

Hành lý và tất cả các vật dụng cá nhân còn lại của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số được tập kết tại hiện trường. Ảnh AP

 

Gia đình của Sergey Trukhachov, cơ phó trên chuyến bay 7K9268 xấu số, cho biết tháng lương gần nhất ông nhận được là vào tháng 7. Trước đó, vợ của Trukhachov cũng tiết lộ viên phi công này đã than phiền về máy bay trước khi thảm họa xảy ra.

Trong khi đó, Telegraph còn tiết lộ thêm rằng Kogalymavia cũng gánh chịu ít nhất 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trong các năm 2010, 2011 trước khi chấm dứt sử dụng máy bay loại Tupolev và đổi thương hiệu thành Metrojet như ngày nay.

Phó Giám đốc hãng hàng không Kogalymavia (Metrojet) Alexander Smirnov hôm 2-11 khẳng định chiếc máy bay mới gặp nạn không hề gặp bất cứ trục trặc kỹ thuật nào hay lỗi phi công.

Thảm họa vừa xảy ra với chuyến bay 7K9268 của Metrojet ở Sinai là thảm họa thứ 10 xảy ra với máy bay Airbus trong những năm qua:

2015: Germanwings A320 rơi ở dãy núi Alps của Pháp. Giới điều tra khẳng định cơ phó chuyến bay đã cố tình tự sát. 150 người chết.

2014: AirAsia A320 rơi ở Indonesiavào tháng 12. Tổng cộng 162 người thiệt mạng.

2010: Airblue A321rơi ở đồi Margalla gần thủ đô Islamabad của Pakistan vào tháng 7. Tổng cộng 152 người thiệt mạng.

2010: Al Afriqiyah A330 gặp nạn tại sân bay Tripoli. 103 người thiệt mạng, một bé trai 9 tuổi sống sót.

2009: Yemenia A310 rơi ở Ấn Độ Dương chỉ vài phút trước khi hạ cánh. 152 người thiệt mạng, một bé gái 14 tuổi sống sót.

2009: Air France A330 rơi ở Đại Tây Dương trong hành trình từ Rio de Janeiro tới Paris. 228 người thiệt mạng.

2007: TAM A320 đâm vào kho chứa hàng tại sân bay Sao Paulo. 199 người thiệt mạng.

2006: Russian A310 rơi trong khi hạ cánh ở thành phố Irkutsk ở Siberia. 140 người thiệt mạng.

2006: Armavia A320 rơi ở Sochi (Nga) vào tháng 5. Tổng cộng 125 người thiệt mạng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo