xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây tức giận đoàn xe cứu trợ của Nga tiến vào Ukraine

N.Thương (theo BBC)

(NLĐO) - Việc Nga gửi hơn 100 xe cứu trợ đến vùng giao tranh Đông Ukraine mà không được sự cho phép của Ukraine đã bị nhiều nước phương Tây đồng loạt lên án.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ lên tiếng kêu gọi đoàn xe này rút về vì cho rằng sự hiện diện của họ vi phạm chủ quyền của Ukraine, trong khi NATO nói rằng động thái này của Nga sẽ “thêm dầu vào lửa” đối với khủng hoảng Ukraine.

Đoàn xe viện trợ màu trắng của Nga qua biên giới Ukraine tiến về Luhansk.

Đoàn xe viện trợ màu trắng của Nga qua biên giới Ukraine tiến về Luhansk.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 22-8 đã nói rằng những động thái đưa xe cứu trợ qua biên giới Ukraine của Nga “còn đáng lo ngại hơn vì việc này xảy ra đồng thời với căng thẳng quân sự leo thang ở Đông Ukraine”. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby thì gọi đây là “động tác giả” để Nga có thể xâm phạm Ukraine thông qua những phương tiện trái phép. Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Mark Lyall Grant cho rằng đây là hành động khiêu khích “không liên quan gì đến việc cứu trợ nhân đạo”.

Tuy nhiên, phía Nga lại nói rằng không thể chấp nhận thêm bất kỳ trì hoãn nào, đồng thời phủ nhận việc quân đội và pháo binh của mình đang hiện diện ở Ukraine.

Những chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe cứu trợ hiện đã đến thành phố Luhansk- nơi đã bị quân ly khai Ukraine kiểm soát.

 

Máy bay của quân đội Ukraine trên bầu trời Donetsk hôm 22-8.

Máy bay của quân đội Ukraine trên bầu trời Donetsk hôm 22-8.

Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng Nga đang có hành động “leo thang nguy hiểm” ở Ukraine và cho rằng xung đột đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi, kể từ khi máy bay dân dụng MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở vùng giao tranh Đông Ukraine khiến 298 người thiệt mang.

Cả Nhà Trắng và Chính phủ Ukraine đều xem việc Nga triển khai đoàn xe cứu trợ là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine. Bà Merkel cũng sẽ đến Kiev để tham gia đối thoại về cuộc khủng hoảng Ukraine trong ngày 23-8.

Trước chuyến đi đến Kiev, bà Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thông tin điện Kremlin cung cấp cho báo chí, ông Putin đã nói với bà Merkel rằng: “Trước những động thái trì hoãn rõ ràng từ phía Kiev đối với việc vận chuyển hàng viện trợ của Nga đến vùng Đông Nam Ukraine – nơi đang phải hứng chịu một thảm họa nhân đạo, quyết định chuyển đoàn xe viện trợ đã được đưa ra. Bất kỳ trì hoãn nào thêm đều không thể chấp nhận được”. Thông tin từ điện Kremlin cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những bước đi khả thi để ngừng cuộc giao tranh giữa các bên tại Ukraine càng sớm càng tốt và làm thể nào để tổ chức một cuộc đối thoại chính trị.

 

Ông Putin nói với bà Merket: Bất kỳ trì hoãn nào thêm nữa đều không thể chấp nhận được. (ảnh minh họa: Reuters)

Ông Putin nói với bà Merkel: "Bất kỳ trì hoãn nào thêm nữa đều không thể chấp nhận được". Ảnh minh họa: Reuters

 

Phía Nga cho rằng người dân ở Luhansk đang cần hàng viện trợ khẩn cấp

Phía Nga cho rằng người dân ở Luhansk đang cần hàng viện trợ khẩn cấp

 

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc đoàn xe cứu trợ đi qua biên giới Ukraine, một động thái mà phía Ukraine mô tả là “xâm lược”.

Trong khi đó, Lithuania – một trong những nước lên án gay gắt hành động của Nga tại Ukraine – cho biết lãnh sự danh dự của họ ở Luhansk đã bị giết chết bởi “những kẻ khủng bố” (từ mà Ukraine thường dùng để nói về lực lượng ly khai thân Nga).

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp quốc Vitaly Churkin đã lên án ngược lại phương Tây và cho rằng luận điệu của các tổ chức và quốc gia phương Tây đã “bóp méo” thực tế. Ông Vitaly nói: “Đôi khi tôi liên tưởng đến câu chuyện vương quốc của những chiếc gương cong nơi đầy rẫy sự dối trá, vì một số thành viên của Hội đồng thậm chí không quan tâm việc hàng trăm người dân đang chết dần ở Đông Ukraine”.

 

Người dân thị trấn Avdiivka phải lấy nước từ giếng do nguồn cung cấp nước sạch đã bị cắt trong giao tranh.

Người dân thị trấn Avdiivka phải lấy nước từ giếng do nguồn cung cấp nước sạch đã bị cắt trong giao tranh.

Trước đó, ông Vitaly cũng cho biết Nga đã hết kiên nhẫn với một chuỗi mệnh lệnh của Ukraine nên phải nhanh chóng hành động để cứu lấy những hàng viện trợ thuộc dạng dễ hỏng, đồng thời ông hy vọng Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) sẽ giúp đỡ phân phối hàng viện trợ.

Ông Vitaly cũng phản pháo lại những cáo buộc của NATO cho rằng Nga đang hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai và nói rằng NATO không có chứng cứ. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích Đại sứ Lithuania ở Liên Hiệp Quốc về việc bác bỏ tất cả những đề xuất mang tính xây dựng tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, trong đó có một lời đề nghị kêu gọi ngừng bắn từ phía Nga.

 

Nga vẫn phủ nhận việc hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk

Nga vẫn phủ nhận việc hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk

 

Một số nhà báo nước ngoài đã được phép tiếp cận những chiếc xe tải của Nga trong tuần này và thấy rằng những chiếc xe chứa hàng viện trợ nhân đạo như thức ăn và ngũ cốc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường đã nhìn thấy những chiến binh của lực lượng ly khai đứng trước đoàn xe khi những chiếc xe đi qua biên giới gần thị trấn Kamensk- Shakhtinsky.

Bốn tháng giao tranh ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 2.000 người chết và 330.000 người phải bỏ nhà cửa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo