xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sứt đầu, mẻ trán” vì thi công chức

GIA HÒA

Hơn 1,52 triệu thí sinh đang chạy nước rút vào 20.000 vị trí trong các cơ quan nhà nước Trung Quốc, tạo thành tỉ lệ “chọi” khốc liệt hơn cả thi đại học

Kỳ thi công chức ở Trung Quốc sẽ tổ chức vào ngày 24-11 tới. Cuộc đua căng thẳng này đang mở rộng đường làm ăn cho hơn 2.000 lò luyện thi.

“Kỹ nghệ” thi cử

Không chỉ tự ca ngợi về chất lượng giáo viên, mức độ dự đoán chính xác dạng câu hỏi, các lò luyện thi còn khoe khá rành rẽ những mánh khóe trong bài thi, giúp học viên giành được kết quả cao nhất.

Tổ chức giáo dục Trung Công, được thành lập năm 1999, là một ví dụ điển hình. Nơi này chuyên cung cấp các khóa học ngắn, chỉ 7 ngày, học phí 5.000 nhân dân tệ (hơn 800 USD). Ai muốn học dài ngày hơn có thể đăng ký chương trình 1 năm với học phí 21.800 nhân dân tệ. Thậm chí, Trung Công còn ký hợp đồng với học viên, cam kết hoàn trả 10.000 nhân dân tệ nếu họ trượt vòng phỏng vấn và gửi thêm 10.000 nhân dân tệ nữa nếu họ không trúng tuyển.
 
img
Các ứng viên chuẩn bị vào phòng thi tại Trường ĐH Sư phạm Sơn Đông ở thành phố Tế Nam
trong kỳ thi chọn công chức cho năm 2013 Ảnh: TÂN HOA XÃ

Một cơ sở khác là Hoa Đồ thu hút học viên bằng cách cung cấp khóa học 66 ngày với giá 45.800 nhân dân tệ và cam kết khả năng đậu là 52%. Theo những gì Hoa Đồ thông báo trên trang web, học viên sẽ được học ở... khách sạn để bảo đảm sự tập trung.

Theo Thời báo Hoàn cầu, gần 7 triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và tình trạng khan hiếm việc làm, nhất là những vị trí tốt, khiến tỉ lệ cạnh tranh để có chân trong bộ máy nhà nước ngày càng tăng cao, từ 1 chọi 10 vào năm 2001 lên 1 chọi 92 vào năm 2011. Tỉ lệ này năm nay là 1 chọi 72.

“Khôn ngoan, mềm mỏng và an toàn”

Sau vòng phỏng vấn, các thí sinh thi tuyển công chức cấp quốc gia sẽ phải vượt qua 2 kỳ thi trắc nghiệm và viết luận. Trong 2 giờ, thí sinh phải hoàn thành từ 140 - 150 câu hỏi về đủ loại lĩnh vực như toán học, logic, kỹ năng đọc hiểu…

Ngoài việc “nhồi nhét” vô vàn kiến thức, các lò luyện thi còn truyền nhiều mánh khóe và thủ thuật - những thứ không bao giờ được nhắc tới trong các tài liệu công khai. Một giáo viên của Hoa Đồ khuyên thí sinh không nên đọc quá nhiều bài viết của các nhân vật cực tả hoặc cực hữu vì lâu dần “sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng”. Trong thời gian ôn thi, học viên chỉ được xem bình luận tin tức trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và đọc những tờ báo chính thống như Nhân dân Nhật báo. Ngoài nhận thức chính trị, thí sinh cần rèn luyện khả năng giải quyết các mối quan hệ với cấp trên sao cho hợp lý nhất. Họ được khuyên phải luôn hành động khôn ngoan, mềm mỏng và an toàn.

La Thành, một sinh viên ngành luật ở Trường ĐH Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, cho biết anh đã 3 lần trượt kỳ thi tuyển công chức ở cả cấp quốc gia và địa phương. Giờ đây, La Thành nói “cày cuốc” ở lò luyện thi là rất cần thiết. Tuy nhiên, năm nào báo chí cũng phanh phui một số lò luyện thi “nổ” quá trớn về chất lượng giáo viên, ví dụ như quảng cáo người luyện thi đều là giáo sư của những đại học danh tiếng, nhiều kinh nghiệm, thậm chí là người soạn đề thi. Thế nhưng, theo quy định, những người tham gia soạn đề không được phép luyện thi ở bất cứ cơ sở nào trong vòng 5 năm sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo