xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tấn công Syria, khủng bổ trỗi dậy?

H.Bình (Theo The Washington Times, AP, Press TV)

(NLĐO) - Trước việc Nhà Trắng có thể sắp tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Syria, nhiều người lo ngại liệu cuộc tấn công có thể gây ra một làn sóng khủng bố nhằm vào Mỹ và Israel hay không.

Một số nhà lập pháp Washington cho rằng sự hiện diện của Iran trong cuộc chiến Syria là lý do để chính quyền Obama cho phép quân đội Mỹ can dự sâu hơn.
 
“Giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria trong giai đoạn này sẽ rất khó khăn, song ông Assad vẫn nắm quyền, giúp đỡ Iran và Hezbollah, đe dọa sự ổn định trong khu vực. Iran và tổ chức khủng bố như Hezbollah đang âm mưu chống lại Mỹ và các đồng minh mỗi ngày” - Thượng nghị sĩ Robert P. Casey Jr. nói.
img
“Iran và tổ chức khủng bố như Hezbollah đang âm mưu chống lại Mỹ và các đồng minh mỗi ngày”
– một nghị sĩ Mỹ nói. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Joshua Landis, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại trường đại học Oklahoma, cho rằng chính phủ Assad đã ủng hộ các hoạt động khủng bố ở Lebanon. “Ông Assad không bất lực. Chúng tôi thấy nhiều vụ đánh bom xe ở Tripoli, giết chết nhiều người Hồi giáo Sunni. Vì vậy, có thể thấy rằng ông Assad nhiều khả năng làm những việc như thế để gây mất ổn định và gây căng thẳng sắc tộc ở Lebanon” - ông Landis nói.

Giữa tình hình rối ren như hiện nay, xuất hiện tin đồn rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ  đang “đóng” tại khách sạn ở thủ đô Amman của Jordan. Còn chính phủ Assad có thể dùng đến các hoạt động khủng bố để “thổi bay một khách sạn” trong thành phố này.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Miqdad hôm 28-8 cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp đã tiếp tay cho những phần tử khủng bố sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời cảnh báo chính những nhóm khủng bố này sẽ sớm sử dụng vũ khí hóa học chống lại châu Âu.
 
Trả lời báo giới bên ngoài khách sạn tại thủ đô Damascus – Syria, ông Maqdad cho biết đã cung cấp cho các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc bằng chứng cho thấy các nhóm khủng bố có vũ trang sử dụng khí độc thần kinh sarin tại tất cả các địa điểm được cho là đã xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học.
img
Các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đến một khu vực khu vực nghi có vũ khí hóa học. Ảnh: REUTERS

Song song đó, Israel hôm 28-8 ra lệnh đặc biệt kêu gọi gia tăng lực lượng dự bị trong bối cảnh người dân lo lắng xếp hàng tại các trung tâm phân phối mặt nạ chống khí, chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Syria.
 
Trước những hâm he tấn công Syria của Mỹ, Israel lo ngại Syria có thể đáp trả bằng cách bắn tên lửa vào Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ. Các quan chức Israel đang tìm cách tách mình ra khỏi bế tắc của Syria với phương Tây và tin rằng nguy cơ tấn công Syria chưa cao.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo