xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tên lửa" bắn trên Địa Trung Hải

Hải Ngọc (Theo RIA Novosti, Reuters, BBC)

(NLĐO) - Radar của Nga vừa phát hiện 2 vật thể giống như tên lửa đạn đạo được bắn vào phía đông Địa Trung Hải, khu vực có bờ biển của Syria, ngày 3-9.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay 2 “tên lửa” trên được bắn từ giữa Địa Trung Hải vào lúc 10 giờ 16 (giờ Moscow) và bị một radar ở thành phố Armavir, phía nam nước Nga, phát hiện.
 
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói đường đi của 2 vật thể này là bay từ giữa vào phía đông Địa Trung Hải. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cấp báo vụ việc cho Tổng thống Vladimir Putin.
 
img
Bộ phận cảnh báo của Nga phát hiện 2 "tên lửa đạn đạo" trên Địa Trung Hải. Ảnh: RIA Novosti
 
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 3-9 cho biết hơn 2 triệu người Syria đã rời khỏi đất nước để tránh cuộc nội chiến, khiến các nước láng giềng đang chịu sức ép rất lớn trong vấn đề nhân đạo.
 
Những người tị nạn Syria hiện phải trú ẩn tại các trại tị nạn tồi tàn ở Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập.
Đại sứ quán Nga tại Damascus cho đài Russia Today hay không có dấu hiệu thủ đô Syria bị tấn công hay có vụ nổ. Một nguồn an ninh Syria nói đài truyền hình al-Manar của Lebanon rằng hệ thống cảnh báo tên lửa của Syria không phát hiện có rốc két nào rơi trên lãnh thổ nước này.
 
Ban đầu, người phát ngôn quân đội Israel khẳng định không hay biết gì về vụ việc trên. Tuy nhiên, sau đó Tel Aviv tuyên bố tên lửa đó do họ bắn trong một cuộc thử nghiệm tiến hành chung với Mỹ trên Địa Trung Hải, mục tiêu là thử nghiệm hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-2. 

Đây là loại tên lửa loại Anchor được phóng đi từ các căn cứ ở Địa Trung Hải và miền Trung Israel. Ngoài ra, Israel còn cùng với Mỹ phóng 2 tên lửa đạn đạo Yakor ở biển Địa Trung Hải. 

Sau đó, một nguồn tin ngoại giao ở Damascus cho RIA Novosti hay các tên lửa đã rơi xuống biển.
 
Hải quân Mỹ cũng đã lên tiếng. Người phát ngôn lực lượng này nói không có tên lửa nào được bắn ra từ các tàu chiến Mỹ đang có mặt trên Địa Trung Hải. Phía Anh phủ nhận không dính líu gì, còn người phát ngôn của NATO cho hay đang kiểm tra các thông tin.
 
Trước đó, cùng ngày 3-9, một quan chức của Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích việc Mỹ phái tàu chiến đến gần Syria. "Động thái phái tàu chiến trang bị tên lửa hành trình đến gần bờ biển Syria có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình khu vực" - ông Oleg Dogayev nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo