xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thách thức từ sớm của các hội nghị G20 do Ấn Độ tổ chức

Huệ Bình

(NLĐO) – Ấn Độ đã bảo vệ quyết định tổ chức kỳ họp của G20 tại khu vực Jammu và Kashmir thuộc vùng Himalaya, bất chấp sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền cũng như sự tẩy chay từ một số nước.

Ấn Độ, nước giữ chức chủ tịch G20 năm nay, dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp tại nhiều điểm trên khắp đất nước trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô New Delhi vào tháng 9.

Một cuộc họp nhóm công tác du lịch sẽ được tổ chức tại Srinagar, thủ đô mùa hè của vùng Jammu và Kashmir, từ ngày 22 đến 24-5. Đây là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, hiện do New Delhi kiểm soát.

Hội nghị G20 của Ấn Độ đối mặt với làn sóng tẩy chay - Ảnh 1.

Xe bọc thép thuộc thuộc lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) được nhìn thấy trước hội nghị G20 ở Srinagar. Ảnh: AP

Trung Quốc và Pakistan đều phản đối New Delhi tổ chức hội nghị G20 ở khu vực này. Theo đài CNN, các quốc gia khác, bao gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến ​​sẽ tẩy chay sự kiện này.

Trung Quốc tuyên bố không tham gia để phản đối một kỳ họp của G20 tại khu vực Kashmir vì đây là khu vực tranh chấp chủ quyền với Ấn Độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết: "Trung Quốc kiên quyết phản đối tổ chức bất kỳ cuộc họp G20 nào ở lãnh thổ tranh chấp và sẽ không tham dự hội nghị như vậy".

Hội nghị G20 của Ấn Độ đối mặt với làn sóng tẩy chay - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters

Về phía Ấn Độ, nước này bác bỏ sự phản đối, nhấn mạnh họ được tự do tổ chức các cuộc họp trên lãnh thổ của mình. New Delhi khẳng định hòa bình và yên ổn tại vùng biên giới là điều cần cho mối quan hệ bình thường với Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ không chỉ xem đây là cơ hội để giới thiệu văn hóa của khu vực Kashmir, mà còn "báo hiệu về sự khôi phục sự ổn định và bình thường trong khu vực".

Trước đó, vào đầu tháng 5, Ấn Độ cho biết cuộc họp G20 tại Srinagar "nhằm tăng cường tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực".

Kể từ khi xảy ra cuộc đụng độ vào năm 2020 cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc, hai bên đã triển khai hàng ngàn quân nhân tới khu vực này.

Trong khi đó, quan hệ Ấn Độ - Pakistan đóng băng kể từ năm 2019, khi New Delhi thay đổi quy chế bang Jammu và Kashmir, tách bang này thành hai vùng lãnh thổ do chính phủ liên bang kiểm soát. Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ vùng Kashmir, nhưng mỗi bên chỉ quản lý một phần khu vực.

Hồi đầu tháng 5, Pakistan thông báo sẽ không tiến hành tiếp xúc song phương với Ấn Độ cho đến khi chính phủ Ấn Độ xem xét lại quyết định thu hồi quyền tự trị của Kashmir.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo