Theo cô giáo Rungravee Ditchareon đã 4 năm dạy nghệ thuật ở trường, kỹ thuật hiện đại có thể có tác động quan trọng tới cuộc sống của học sinh. Khoảng 80% học sinh cấp trung học ở lứa tuổi 15 – 18 của trường hiện nay đều sử dụng ĐTDĐ ở trong lớp. Cô Ditchareon nói: “Không có ĐTDĐ, chúng tôi không thể thông tin được cho học sinh trừ khi đứng trước mặt các em dùng tay ra dấu. Trong lớp học thì dùng tay nói chuyện, nhưng ở ngoài lớp học, máy ĐTDĐ giúp cho việc thông tin bằng cách gửi tin nhắn giữa thầy và trò rất thuận tiện. Học sinh gửi tin nhắn cho thầy cô để hỏi về bài làm ở nhà, ở trường, kể cả các hoạt động ngoại khóa. Trước đây, muốn tiếp xúc với học sinh nào tôi phải đi tìm em ấy, nay chỉ cần gửi tin nhắn, rất thuận lợi”.
Học sinh Sasipon, 16 tuổi, đã dùng ĐTDĐ từ hơn một năm nay, nói: “Nhờ hình thức gửi tin nhắn, việc giao tiếp của em với gia đình và bạn bè ở các trường khác đã tốt hơn trước rất nhiều. Giờ đây em có thêm nhiều bạn mới, tất nhiên cả những bạn không bị tật nguyền như em”.
Bình luận (0)