xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Vệ sĩ của PDRC gây ra nhiều vụ đánh đập, giết chóc?

H.Bình (Theo The Bangkok Post, The Nation)

(NLĐO) - Việc bảo vệ của phe biểu tình chống chính phủ đánh một người của phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ và ném người này xuống sông, khiến nhiều người chỉ trích hành động của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC).

Đó chỉ là một trong nhiều vụ án hình sự xảy ra trong vài tháng qua, bị cáo buộc liên quan đến bảo vệ của PDRC. Nhiều trường hợp một số thành viên phe “áo đỏ” thiệt mạng mặc dù đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận.

Trường hợp mới nhất là Yuem Nillar, 33 tuổi, nhân viên bảo vệ làm việc tại một công ty tư nhân tại Bangkok, được cho là bị giam giữ tại một địa điểm biểu tình trước khi ông này bị trói, đánh đập và ném xuống sông Bang Pakong để phi tang dấu vết. Theo Trung tâm gìn giữ hòa bình và trật tự (CMPO), bảo vệ phe biểu tình chống chính phủ nghi ngờ ông ta là người của phe “áo đỏ” đến dò thám khu lều trại của phe biểu tình.

 

img
Yuem Nillar bị đánh bầm tím khắp người. Ảnh: THE BANGKOK POST

 

Giới chức Thái Lan nói trong một cuộc họp báo: “Vụ việc xảy ra chỉ vì người đàn ông này mang trên người tấm thẻ của phe áo đỏ, một ruy-băng có vẽ cờ Thái Lan”. Người đàn ông may mắn được người dân nhìn thấy và cứu sống. Hiện cảnh sát bắt 2 người có liên quan, tiến hành điều tra hành vi mưu sát của nhóm bảo vệ phe biểu tình.

Ngày 5-3, Giám đốc Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự (CMPO) Chalerm Yubamrung đã thay đổi ý kiến và cho biết ông muốn gặp riêng lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban. Trước đó, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã hội đàm kín với Tư lệnh Hải quân - Đô đốc Narong Pipattanasai nhằm làm rõ báo cáo rằng một số binh lính thuộc Bộ chỉ huy dã chiến hải quân Thái Lan (SEAL) bị cáo buộc là người bảo vệ cho phe biểu tình chống chính phủ.

Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha yêu cầu CMPO có hành động chống lại một lãnh đạo “áo đỏ” Pathum Thani vì có dấu hiệu mong muốn tiến hành sự ly khai của miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Cùng ngày, phe biểu tình kéo đến các đại sứ quán nước ngoài ở Bangkok để gửi thư giải thích mục đích biểu tình của họ. Họ cũng kêu gọi các cơ quan ngoại giao không ủng hộ “chế độ Thaksin”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo