xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh niên Pháp đốt hơn 1.000 xe mừng năm mới

Xuân Mai (Theo Telegrah, RFI)

(NLĐO) – Bộ trưởng Nội vụ Pháp, hôm 1-1, cho hay khoảng 1.067 chiếc xe hơi và xe tải bị đốt phá vào đêm giao thừa năm 2014 tại nước này.

Manuel Valls, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết số lượng xe bị đốt cháy trong năm nay đã giảm 10% so với năm ngoái. Khoảng 80 chiếc xe đã bị đốt tại Seine- Saint- Denis, khu vực nghèo nhất ở Pháp. Số  lượng xe bị đốt không ít nhưng theo một số người thì đó là một đêm giao thừa yên bình.

Số xe bị đốt trong năm nay đã giảm 10% so với năm ngoái. Ảnh: Reuters
Số xe bị đốt trong năm nay đã giảm 10% so với năm ngoái. Ảnh: Reuters

Ông Manuel Valls cũng cho rằng đó là một kết quả tích cực. Tuy nhiên, ông cũng lấy làm tiếc về các cuộc tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng tại miền Đông và Nam nước Pháp, dù cho đã huy động 50.000 cảnh sát ngăn chặn bạo lực trên cả nước, vào đêm giao thừa.

Việc đốt xe chào đón năm mới đã xuất hiện vào những thập niên 80 của thế kỉ trước, tại các khu dân cư nghèo ở thành phố Strasbourg. Đây được xem là truyền thống mừng năm mới hiện đại của giới trẻ tại Pháp.

Theo số liệu chính thức, khoảng 1.193 chiếc xe đã bị thiêu rụi vào giao thừa năm ngoái.

Trước đó, vào năm 2005 cảnh sát ước tính có đến 8.810 chiếc xe đã bị đốt trên khắp đất nước khiến dư luận thế giới rất bức xúc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo