xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiệt hại ngoài sức tưởng tượng

Hoàng Phương

Theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, có thể phải mất từ 1 đến 2 ngày nữa mới có được số liệu cụ thể hơn về mức độ thiệt hại

Ba ngày sau trận động đất khủng khiếp ở Haiti, vẫn chưa có con số chính thức về thương vong. Tổng thống (TT) Haiti Rene Preval tin rằng hàng ngàn người đã thiệt mạng trong trận động đất hôm 12-1.

TT Preval mô tả sự thiệt hại là “không thể tưởng tượng được” khi cho biết: “Trụ sở quốc hội, văn phòng thuế, trường học, bệnh viện... tất cả đều sụp đổ. Nhiều ngôi trường có nhiều người chết trong đó”.


500.000 người có thể đã chết?


Tuy nhiên, mức độ tàn phá khủng khiếp của trận động đất khiến các quan chức nước này đưa ra con số ước tính thậm chí còn cao hơn – lên đến hàng trăm ngàn người.

Bi quan nhất có lẽ là thượng nghị sĩ Haiti Youri Latortue khi ông cho hãng tin AP biết 500.000 người có thể đã thiệt mạng, dù thừa nhận rằng không ai có thể biết được thực sự con số chính xác.


img
Thi thể nạn nhân tại một lề đường ở Port-au-Prince.


Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) ước tính khoảng 3 triệu người Haiti – tương đương 1/3 dân số - có thể cần cứu trợ khẩn cấp. Theo ICRC, có thể phải mất từ 1 đến 2 ngày nữa để có được bức tranh rõ hơn về mức độ thiệt hại.

Một website đã được ICRC lập ra để giúp người Haiti tìm kiếm người thân bị mất tích trong trận động đất. Những người Haiti sống ở trong và ngoài nước có thể dùng website này để đăng ký tên tuổi người thân bị mất tích.


img
Đưa thi thể những người xấu số ra khỏi nơi bị nạn.


Riêng Liên Hiệp Quốc (LHQ) xác nhận 16 nhân viên đã thiệt mạng, 56 người bị thương, trong lúc vẫn còn từ 100 đến 150 người mất tích, bao gồm trưởng và phó phái bộ của LHQ ở Haiti. Trong ngày 13-1, Mỹ đã bắt đầu sơ tán một số công dân bị thương khỏi Haiti.


Thiếu trang thiết bị và túi đựng xác


Hãng tin Reuters cho biết nhiều người dân Haiti hôm 14-1 vẫn còn nằm trong các công viên hoặc ngoài đường phố do lo sợ những dư chấn có thể xảy ra.

Trong khi đó, thi thể nạn nhân có thể được thấy ở khắp thủ đô Port-au-Prince: dưới các đống đổ nát, nằm bên đường, được đặt trên các xe tải... Khoảng 3.000 cảnh sát và lực lượng gìn giữ hòa bình đang dọn dẹp các đống đổ nát, điều khiển giao thông và duy trì an ninh ở thành phố.

img
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của một tòa nhà 4 tầng.


Dù vậy, người ta hầu như chưa nhìn thấy những hoạt động được điều phối nào nhằm cứu người mắc kẹt dưới các đống đổ nát, dọn thi thể nạn nhân, phân phối thực phẩm hoặc nước uống cho người sống sót.


Trước mắt, Tổ chức Bác sĩ không biên giới đang điều trị người bị thương tại 2 bệnh viện vẫn còn trụ vững sau trận động đất và thiết lập lều ở nơi khác để thay thế những cơ sở y tế đã bị phá hủy. Ngoài ra, các bác sĩ Cuba ở Haiti cũng tham gia điều trị người bị thương tại các bệnh viện dã chiến.


Dù vậy, các tổ chức cứu trợ, từ thiện và cả Lực lượng Gìn giữ hòa bình của LHQ có mặt ở Haiti đều thừa nhận họ không đủ khả năng đương đầu với một thảm họa lớn như thế này.

img
Những người sống sót sau trận động đất tập trung tại một công viên ở Port-au-Prince. Ảnh: REUTERS - AP - AFP


Ông Pericles Jean-Baptiste, người phát ngôn của Tổ chức Chữ thập đỏ Haiti vốn không xa lạ gì với các vụ thiên tai ở nước này, cho biết tổ chức của ông đang bị quá tải và thiếu thuốc men. Ông nói với hãng tin Reuters: “Có quá nhiều người cần giúp đỡ. Chúng tôi thiếu trang thiết bị, thiếu túi đựng xác”.


Chưa hết, theo các chuyên gia y tế, trận động đất dù ít khi dẫn đến những đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới nhưng nó thường làm nghiêm trọng hơn những vấn đề sức khỏe hiện có.

Vì thế, họ cho rằng những người tị nạn động đất ở Haiti có thể sẽ đối mặt với nguy cơ gia tăng của bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và sởi vốn đã hoành hành ở nước này trước đây.


Tổng thống Mỹ hứa dốc sức giúp đỡ Haiti


Các quan chức Mỹ đang sắp đặt một kế hoạch phản ứng quân sự quy mô lớn đối với trận động đất ở Haiti. Họ cho biết tàu thuyền, máy bay trực thăng, máy bay vận tải và một đơn vị thủy quân lục chiến 2.000 quân hoặc đang trên đường đi hoặc có thể bắt đầu lên đường sớm hướng về Haiti.

Một trong những tàu đổ bộ lớn của hải quân Mỹ, chiếc USS Bataan, đã được lệnh đến Haiti mang theo một đơn vị thủy quân lục chiến. USS Bataan nằm trong số hơn 5 chiếc tàu, bao gồm các tàu khu trục lớn nhỏ và một tàu tuần dương gắn tên lửa điều khiển, được điều đến quốc gia vùng Caribe đang trải qua đại nạn.


Theo hãng AP, tướng Douglas Fraser, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các lực lượng quân sự khác đang trong trạng thái báo động, bao gồm một lữ đoàn 3.500 quân.

Ông nói Lầu Năm Góc đang theo dõi chặt chẽ việc đưa hàng ngàn thủy quân lục chiến đến Haiti để giúp giảm nhẹ thảm họa và duy trì an ninh ở nước này. Các đoàn quân được phái đến Haiti nhằm mục đích giữ sự ổn định sau thảm họa động đất được LHQ giám sát.

Sau khi tòa nhà văn phòng điều hành hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ bị sập đổ vì động đất, khoảng 100 nhân viên của tổ chức này được tin là còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.


Tổng thống Barack Obama hứa dốc hết nỗ lực cho việc cứu nguy và hỗ trợ nhân đạo để giúp người dân Haiti vượt qua một “thảm kịch tàn khốc và không thể hiểu nổi”. Ông thúc giục: “Chúng ta phải đến đó kịp lúc người dân đang cần”. Ông quyết định hoãn chuyến công tác đến bang Maryland để theo dõi tốt hơn tình hình Haiti.

T.Minh


Quốc tế khẩn trương cứu nạn và cứu trợ

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã phát động chiến dịch cứu nạn và cứu trợ trong lực lượng quân sự và dân sự của LHQ, tuyên bố sẽ giải ngân khẩn cấp 10 triệu USD trong lúc các nước khắp thế giới và nhiều tổ chức chung tay đóng góp.


Theo hãng tin AP, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế ước lượng có khoảng 3 triệu người cần cứu trợ khẩn cấp và mở ngay cuộc vận động cứu trợ 10 triệu USD cho Haiti trong khi Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tuyên bố có thể cung cấp nhanh 15.000 tấn thực phẩm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử chuyên gia đến góp phần khắc phục và khuyến cáo cần phòng ngừa dịch bệnh. Ngân hàng Thế giới tuyên bố cung cấp thêm khoản viện trợ 100 triệu USD.

Cựu TT Mỹ Bill Clinton, hiện là đặc sứ của LHQ tại Haiti, phát động gây quỹ giúp nạn nhân trong khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI khuyến khích cử chỉ bác ái trước “tình cảnh bi thảm”.


Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hủy chuyến công du đến Papua New Guinea, New Zealand và Úc trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hoãn chuyến đi Úc để chỉ đạo công tác trợ giúp cho Haiti.

Cuba tăng cường thêm 30 bác sĩ vào đội ngũ y tế có sẵn ở Haiti, trong khi Venezuela phái một chuyến bay quân sự chở vật phẩm cứu trợ và 50 nhân viên cứu hộ. Liên hiệp châu Âu đã giải ngân 3 triệu euro, mức trợ giúp khẩn cấp cao nhất theo quy định.

Pháp đã phái hai máy bay chở theo 130 nhân viên cứu hộ và y tế đến Haiti cùng với 12 tấn hàng cứu trợ. Đức đã giải ngân 1,5 triệu euro; Hà Lan gửi tặng 2 triệu euro; Tây Ban Nha cam kết đóng góp 3 triệu euro trong lúc Ý, Bỉ, Thụy Điển, Luxemburg đang gửi vật phẩm cứu trợ. Israel gửi sang Haiti một đơn vị quân y và cứu hộ.


Trong khi đó, Nga đã điều 3 máy bay được trang bị như bệnh viện di động. Trung Quốc đóng góp 1 triệu USD. Úc cam kết viện trợ 9 triệu USD. Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và một số nước khác cam kết trợ giúp về tài chính và kỹ thuật.


Theo tin mới nhất của AP, vào cuối ngày 14-1, các máy bay chở đội cứu nạn cùng với nhu yếu phẩm từ Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ đã đến thủ đô Port-au-Prince

L.Nguyễn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo