Theo báo Sydney Morning Herald (Úc) hôm 9-10, phe Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ đang sử dụng các thủ thuật về thủ tục để kéo dài việc bổ nhiệm đại sứ dù hầu hết sự đề cử đã được Ủy ban Đối ngoại thượng viện thông qua. Những người chỉ trích cho rằng phần lớn ứng viên mà Tổng thống Barack Obama đề cử cho vị trí đại sứ là người ủng hộ ông hơn là người có kinh nghiệm ngoại giao.

Đại sứ Kenney là một trong những nạn nhân bất đắc dĩ của “trò chơi câu giờ” nêu trên. Nhà ngoại giao kỳ cựu 59 tuổi này buộc phải rời vị trí đại sứ ở Thái Lan trễ gần 1 năm so nhiệm kỳ 3 năm do không có người thay. Trong thông điệp chia tay phát trên trang YouTube, bà Kenney cho biết ông Obama sẽ bổ nhiệm người thay mình và hy vọng tân đại sứ sẽ bắt đầu công việc vào năm 2015.
Trong số gần 50 quốc gia vắng đại sứ Mỹ có Thổ Nhĩ Kỳ, Sierra Leone, 9 nước Đông Âu… Sydney Morning Herald cũng đề cập trường hợp tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội “vắng chủ” từ tháng 8 dù ông Ted Osius, một người thông thạo tiếng Việt, đã được đề cử vào vị trí này 3 tháng trước đó.
Tình trạng trống vắng nêu trên đã khiến Ngoại trưởng John Kerry gần đây lên tiếng lo ngại rằng Washington “đang thiếu tiếng nói mạnh mẽ nhất mỗi ngày tại hơn 25% của thế giới".
Bình luận (0)