xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổ chức quốc tang vụ thảm họa ở Phnom Penh

Ngô Sinh (Theo AP)

(NLĐO)- Thủ tướng Camphuchia Hun Sen tuyên bố ngày 25-11 sẽ là ngày quốc tang vì vụ hỗn loạn làm 345 người chết trong thảm kịch lớn nhất ở nước này kể từ thập niên 1970 đến nay.

img
Đám đông người dân Campuchia chen chúc lên cầu trong lúc diễn ra lễ hội nước ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AP
 
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Campuchia, ông Om Yentieng, phủ nhận thông tin cho rằng các nạn nhân tử vong là do vướng dây cáp điện và cuộc hoảng loạn trên  xảy ra do trúng độc thực phẩm tập thể.
 
Tuy nhiên, có thể vì một lý do nào đó khiến đám đông hoảng loạn, cố chạy lên cầu và nhiều người bị giẫm đạp hoặc ngã qua thành cầu rơi xuống nước.
 
Chea Srey Lak, một phụ nữ 27 tuổi đã bị đám đông hoảng loạn xô ngã trên cầu, kể: “Tôi bị choáng. Lúc đó, tôi nghĩ mình sắp chết. Những ai khỏe mạnh thì thoát thân được, còn phụ nữ và trẻ em thì không qua khỏi”.
img
Công tác cứu hộ dường như bất lực
 
Ngoài ra, chị Chea Srey Lak cho biết đã chứng kiến ột phụ nữ khoảng 60 tuổi té ngã kế bên đã bị hàng trăm người giẫm đạp lên đến chết. “Tiếng khóc và tiếng kêu cứu khắp nơi, nhưng chẳng ai giúp đỡ nhau được. Mọi người chỉ chạy và chạy”.
 
Ngoài những nạn nhân bị giẫm đạp chết trên cầu, người ta vẫn tổ chức tìm kiếm thi thể của những nạn nhân té xuống cầu, chết đuối.
 
Thủ tướng Campuchia tuyên bố chính phủ sẽ cấp cho gia đình của mỗi người chết 5 triệu riel để chi phí mai táng và mỗi người bị thương sẽ được cấp 1 triệu riel.
img
Xác nạn nhân được xếp hàng để nhận dạng
 
Nhà chức trách ước tính có đến 2 triệu người đến Phnom Penh tham dự festival Bon Om Touk kéo dài ba ngày kỷ niệm kết thúc mùa mưa. Dịp này, đã diễn ra các cuộc đua thuyền truyền thống dọc theo dòng sông. Trong cuộc đua năm nay, có 420 con thuyền dài tranh tài, mỗi thuyền có đến 80 tay đua.
 
Cuộc đua thuyền cuối cùng đã diễn ra đêm 22-11, đêm cuối cùng của lễ hội, và cuộc hoảng loạn đã xảy ra sau đó trên đảo Koh Pich (đảo Kim Cương). Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trên đảo lúc đó để tham dự lễ hội.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo