xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Nga: Kêu gọi ông Assad từ chức là “thiển cận”

H.Bình (Theo AFP, Reuters, RIA Novosti)

(NLĐO) – Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 27-3 nhận định rằng việc yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức là “thiển cận”.

Hãng tin ITAR-TASS dẫn lời ông Medvedev phát biểu trước báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Seoul cho biết: “Tin rằng ông Assad ra đi sẽ loại bỏ mọi vấn đề là quan điểm hết sức thiển cận. Mọi người đều hiểu rằng nếu ông ấy có ra đi thì cuộc xung đột vẫn tiếp tục”. Ông Medvedev khẳng định chính người dân Syria, chứ không phải các lực lượng nước ngoài, cần quyết định số mệnh của mình.
 
Trước đó, Moscow tuyên bố hoàn toàn ủng hộ sứ mệnh của đặc phái viên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh của ông Annan có thể là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc nội chiến đẫm máu và kéo dài ở Syria. 
  
img
Tổng thống Assad (người bắt tay) đến thăm quận Baba Amr của thành phố Homs (Ảnh: AP)

Cùng ngày 27-3, chính phủ Syria đã chấp nhận kế hoạch 6 điểm của ông Annan về việc chấm dứt xung đột ở nước này. Thông tin trên do ông Ahmad Fawzi, phát ngôn viên của ông Kofi Annan, tuyên bố.
  
Hôm 27-3, Tổng thống Bashar al-Assad buộc phải ngừng chuyến thăm thành phố Homs, thành trì của phe nổi dậy, sau khi đoàn xe của ông bị tấn công. Đài Al Arabiya cho biết mục đích chuyến thăm của ông Assad nhằm cam kết đem lại một cuộc sống bình thường cho thành phố bị tàn phá nặng nề nhất do giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy.
 
Tại đây, ông Assad đã tới thăm các nhà máy cũng như một số đơn vị quân đội. Tuy nhiên, đoàn xe của ông Assad đã trở thành mục tiêu tấn công khi tới quận Baba Amr của thành phố Homs, buộc ông phải ngừng chuyến thị sát. Hiện chưa có thông tin liệu ông Assad có bị thương sau vụ tấn công này hay không.
 
Trong khi đó, quân đội Syria đã tràn qua biên giới vào miền bắc Lebanon và đụng độ với lực lượng nổi dậy ở đây. Theo người dân địa phương, khoảng 35 binh lính Syria ngồi trong xe bọc thép và được trang bị súng máy và súng phóng lựu. Cuộc giao tranh khiến một số tòa nhà và trang trại bị phá hủy.
 
Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết vụ đụng độ xảy ra ở khu vực Mashareaa al-Qaa của Syria, không có chuyện quân đội chính phủ tràn sang biên giới Lebanon.
 
Lá chắn sống?
 
Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) cho biết lực lượng vũ trang ở Syria đã bắt người dân đi phía trước khi phát động các cuộc tấn công, đặt trẻ em ngồi trên xe tăng và xe quân đội nhằm sử dụng họ làm “lá chắn sống”.
 
Ông Ole Solvang, nhân viên bộ phận các tình huống khẩn cấp của HRW, tuyên bố: “Việc quân đội Syria sử dụng 'lá chắn sống' là một bằng chứng nữa để Hội đồng Bảo an chuyển các vụ việc liên quan đến Syria cho Tòa án Hình sự quốc tế". 
 
Tuy nhiên, theo AFP, Liên Hiệp Quốc cũng nhận được thông tin cáo buộc phiến quân Quân đội Syria Tự do sử dụng trẻ vị thành niên làm lính.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo