xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama ôm mừng Nina Phạm xuất viện

Linh San (Theo AP)

(NLĐO) – Trước khi trở về với tổ ấm ở bang Texas, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm - người vừa được chữa khỏi bệnh Ebola, đã nhận được một cái ôm từ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại phòng Bầu Dục.

Ngay sau khi rời Viện y tế quốc gia (NIH) tại Bethesda, bang Maryland chiều 24-10, theo giờ địa phương, nữ y tá 26 tuổi cùng một số người thân đã có buổi gặp mặt với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mặc dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, nữ y tá gốc Việt vẫn không mất đi nụ cười rạng rỡ như những hình ảnh về cô được truyền thông thế giới đăng tải nhiều tuần qua. Đón tiếp Nina Phạm, ông chủ Nhà Trắng không ngần ngại dành cho cô một cái ôm và ngồi trò chuyện thân mật cùng cô.

img
undefined

 

img

 

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chính Tổng thống Obama đã quyết định đón Nina sau khi cô xuất viện "như một cơ hội để trước hết cảm ơn vì sự đóng góp của cô".

Trong khi đó, chia sẻ trong cuộc họp báo sau khi xuất viện, Nina Phạm đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã chăm sóc và cầu nguyện cho cô kể từ khi cô bị chẩn đoán nhiễm Ebola hôm 11-10.

Tôi tin vào sức mạnh của những lời cầu nguyện, bởi tôi biết rất nhiều người trên thế giới đã cầu nguyện cho mình. Giờ đây, tôi cũng dành lời cầu nguyện của mình cho những nạn nhân khác” – Nina nhấn mạnh, đồng thời không quên cảm ơn mọi người đã bảo vệ chú chó cưng của mình, giúp chú chó bảo toàn tính mạnh, chứ không gặp bi kịch như chú chó của nữ y tá mắc Ebola ởTây Ban Nha.

Sau khi biết tin Nina Phạm mắc bệnh hồi giữa tháng qua, hàng trăm sinh viên và giáo viên ĐH Công giáo Texas, nơi nữ y tá gốc Việt Nina Phạm từng học, đã tổ chức buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho cô. Tiếp đó, hàng ngàn nhân viên y tế khắp nước Mỹ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ y tá nhiễm virus chết người trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân.

 

img

 

img

Những lời cầu nguyện vẫn không ngừng dành cho nữ y tá gốc Việt đáng mến và đặc biệt dũng cảm – theo lời của Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc bệnh viện NIH – nơi Nina điều trị từ hôm 16-10. Chính ông Anthony cũng đã dành cho Nina Phạm một cái ôm trước khi cô xuất viện.

 

Nạn nhân ở Mali đầu tiên nhiễm Ebola thiệt mạng

Nguồn tin từ văn phòng thủ tướng Mali cho biết nạn nhân đầu tiên nhiễm Ebola của Mali đã thiệt mạng chiều 24-10. Đó chính là trường hợp bé gái 2 tuổi bị nhiễm Ebola khi trở về từ Guinea mới được công bố 2 ngày trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cô bé này đã tiếp xúc với nhiều người khi du hành khắp đất nước bằng xe buýt.

Cùng ngày WHO tuyên bố hàng trăm ngàn liều vaccine Ebola sẽ được đưa đến Tây Phi vào năm 2015.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo