xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine "tự sát về chính trị"

Lục San

Tại cuộc gặp 3 thủ lĩnh đối lập chiều 25-1, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đồng ý sa thải toàn bộ chính phủ cũng như đề nghị chức thủ tướng với ông Arseniy Yatsenyuk và chức phó thủ tướng phụ trách các vấn đề nhân đạo với ông Vitaly Klitschko - người có ý định tranh cử tổng thống năm 2015.

Đổi lại, ông Yanukovych yêu cầu phe đối lập giải tỏa đường Grushevsky ở trung tâm thủ đô Kiev, ngưng mọi hành động chống đối và giải phóng các tòa nhà hành chính bị chiếm giữ tại nhiều khu vực khắp Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng nếu phe đối lập chấp nhận những điều kiện trên, đó sẽ là sự đầu hàng có điều kiện và là hành động tự sát về chính trị của Tổng thống Yanukovych.

 

Các thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk (phải) và Vitaly Klitschko
Ảnh: REUTERS

Các thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk (phải) và Vitaly Klitschko

Ảnh: REUTERS

 

Theo báo Vzglyad, ban đầu, thủ lĩnh Đảng Batkivshin đối lập Yatsenyuk nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi từ chối, người ta sẽ đổ lỗi cho chúng tôi không có thiện chí. Nếu chúng tôi nhận lời, dân chúng sẽ cáo buộc chúng tôi phản bội và như vậy, dân chúng không đạt được điều họ muốn”.

Tuy nhiên, đài BBC sau đó dẫn tài khoản Twitter của ông Yatsenyuk viết: “Không có thỏa thuận với Yanukovych, chúng tôi sẽ kết thúc những gì đã bắt đầu. Người dân quyết định lãnh đạo, không phải ông”. Ông cũng khẳng định ngày 28-1 tới sẽ là “ngày phán xét”. Trong ngày này, Quốc hội Ukraine sẽ họp phiên đặc biệt.

Về phần mình, cựu võ sĩ quyền Anh Klitschko nói với tờ Bild am Sonntag (Đức): “Yanukovich định chia rẽ phong trào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bầu cử sớm”.

Trong khi đó, những người biểu tình đã đập vỡ cửa sổ và cửa ra vào văn phòng chính phủ ở Kiev, ném pháo bông vào đó đêm 25 rạng sáng 26-1. Theo hãng tin Newsru, họ không xâm nhập được tòa nhà nhưng buộc gần 200 nhân viên bảo vệ pháp luật rời khỏi đó.

Sau sự kiện trên, Bộ Nội vụ tố cáo người biểu tình có ý định cầm giữ con tin để trao đổi những người bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo