Trung tâm New Delhi tê liệt hôm 21-1 khi hàng ngàn cảnh sát đối mặt với ông Kejriwal cùng hàng trăm người ủng hộ. Vị thủ lĩnh Đảng Aam Aadmi (AAP) này kêu gọi người dân cùng ông biểu tình tiếp 10 ngày nữa để buộc chính phủ trao quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô về tay ông.
Để thể hiện sự cương quyết, ông thủ hiến ra lệnh mang giấy tờ đến tận nơi biểu tình để ông làm việc. “Cứ sau mỗi một vụ cưỡng hiếp thì cảnh sát chỉ nói họ đang điều tra mà không có hành động gì” - ông Kejirwal phàn nàn.
Nhiều người chỉ trích ông Kejirwal đã gây hỗn loạn tại một trong những khu vực an ninh nhạy cảm nhất Ấn Độ - cách không xa dinh thủ tướng và trụ sở quốc hội. Trong vài ngày tới, tòa án tối cao Ấn Độ còn xem xét đơn kiện ông Kejirwal làm tê liệt thủ đô.
Trong một bước đi mang tính thỏa hiệp, ông Kejriwal vào tối 21-1 đã chấm dứt cuộc biểu tình sau khi chính phủ trung ương chấp nhận một phần yêu cầu của ông. Trong số 5 sĩ quan cảnh sát bị ông cáo buộc lơ là nhiệm vụ, đã có 2 người bị tạm đình chỉ công tác.
Tranh cãi giữa chính quyền bang Delhi và chính phủ trung ương là việc chưa từng xảy ra ở Ấn Độ. Theo Reuters, kể từ sau chiến thắng gây sốc trong cuộc bầu cử địa phương cuối năm ngoái, ông Kejriwal đang tăng cường vị thế cho AAP trước tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.
Do xuất thân là các nhà hoạt động nên nhiều chính khách của đảng này bị chê thiếu kinh nghiệm điều hành. Theo giới phân tích, bước đi mới nhất nói trên có thể giúp AAP nhận thêm sự ủng hộ của những cử tri đang muốn nếm trải làn gió mới trên chính trường. n
Bình luận (0)