xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc làm mưa nhân tạo chống hạn hán

Theo VNN

Trung Quốc đã bắn 2.392 quả đạn và 409 quả rocket kèm hóa chất kết mây lên trời để tạo mưa đồng thời chuẩn bị dẫn nước từ hai con sông dài nhất đại lục tới những nơi khô hạn để chống lại trận hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng vài thập niên qua, giới chức nước này cho biết hôm 8/2.

img
Nhiều vùng ở Trung Quốc đang bị hạn hán nặng. (Ảnh: THX)

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, biện pháp tạo mưa nhân tạo đã được thực hiện tại ít nhất 7 vùng lúc 10h tối hôm 7/2, bao gồm: Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, và An Huy.
Theo Tân Hoa Xã, việc dùng hóa chất để kết mây đã đem tới cơn mưa 5mm ở phía bắc tỉnh Hà Bắc.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, tình trạng hạn hán hoành hành tại các tỉnh trồng lúa ở miền trung, tây nam và bắc nước này có nguy cơ gây ra nạn khan hiếm lương thực, đúng vào thời điểm người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn từ cuộc khủng hoảng kinh tế.
"Hạn hán vẫn tiếp diễn. Các nhà khí tượng dự báo, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không có mưa lớn", Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói khi đi thăm vùng bị hạn hán ở tỉnh Hà Nam. "Rất khó để chống lại hạn hán và đảm bảo vụ mùa bội thu. Chúng ta phải làm việc tích cực và không mệt mỏi".
Giới chức Trung Quốc cũng công bố kế hoạch dẫn nước từ Dương Tử (còn gọi là Trường Giang), con sông lớn nhất nước này, tới các khu vực ở tỉnh Giang Tô. Cửa cống sẽ được mở ở Nội Mông, dọc theo Hoàng Hà - con sông lớn thứ 2 Trung Quốc, để làm tăng lượng nước cấp cho miền trung tỉnh Hà Nam và phía đông tỉnh Sơn Đông, các quan chức cho hay.
Tuần trước, lần đầu tiên Bắc Kinh đã nâng tình trạng hạn hán khẩn cấp lên mức cao nhất và gửi hàng cứu trợ cũng như các chuyên gia kỹ thuật tới 8 vùng lớn bị khô hạn.
Hơn 4,3 triệu người và 2,1 triệu gia súc hiện thiếu nước khi nhiều nơi tại Trung Quốc phải hứng chịu hạn hán kinh khủng nhất kể từ đầu những năm 1950, cơ quan phụ trách vấn đề giảm nhẹ thiên tai cho hay.
Thủ đô Bắc Kinh cũng chịu cảnh khô hạn, các chuyên gia cảnh báo thành phố 17 triệu dân này cũng sẽ sớm bị thiếu nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo