xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lợi dụng máy bay mất tích để phô diễn sức mạnh

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO )- Tung ra hệ thống vệ tinh với độ phân giải cao cùng hàng loạt tàu chiến hiện đại, Trung Quốc được cho là đang phô diễn sức mạnh quân sự trong chiến dịch truy tìm chiếc máy bay mất tích của Malaysia.

Phô diễn sức mạnh

Nhiều ánh mắt ở Châu Á đang chú ý vào động thái được cho là phản ánh cách hành xử của Bắc Kinh tại khu vực trong tương lai.

Sau 6 ngày cùng tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 của hãng Malaysia Airlines (MAS) với hơn 10 nước khác (Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Úc, New Zealand, Mỹ và cả vùng lãnh thổ Đài Loan), căng thẳng giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur càng lộ rõ.

Thậm chí Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường còn thẳng thừng chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của Malaysia. Mặc dù chính phủ Malaysia chưa chính thức đề nghị, phía Trung Quốc đã sốt sắng cử một phái đoàn gồm nhiều chuyên gia và các nhà điều tra tới Malaysia để tham gia tìm kiếm – hành động được cho là nhằm can thiệp sâu hơn vào vụ việc.

 

img

Ảnh chụp tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-3. Ảnh: Reuters

 

Bắc Kinh viện vào lý do công luận trong nước đang sôi sục về số phận của hơn 150 công dân Trung Quốc trong số 239 người mất tích trên chuyến bay MH370. Một nguồn tin từ nền công nghiệp quốc phòng và không gian vũ trụ của Mỹ am hiểu khu vực  châu Á cho rằng sự phản ứng sốt sắng của Trung Quốc sẽ khiến các nước láng giềng dè chừng. “Đây là một sự phô diễn lực lượng trong bối cảnh hòa bình” – nguồn tin giấu tên khẳng định.

Trung Quốc đã triển khai 4 tàu chiến, trong đó có tàu đổ bộ lớn nhất và hiện đại nhất nước này Tỉnh Cương Sơn cùng 4 tàu tuần duyên, 8 máy bay và 10 vệ tinh vào cuộc chạy đua tìm kiếm quy mô lớn ở cách đại lục Trung Quốc hàng ngàn dặm. Truyền thông nước này mô tả đây là cuộc triển khai hạm đội tàu cứu hộ lớn nhất của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 10-3 thừa nhận Malaysia chịu trách nhiệm chính trong cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, ông này cũng nhấn mạnh Bắc Kinh có trách nhiệm yêu cầu và thúc giục Malaysia đẩy mạnh quá trình tìm kiếm cũng như bắt đầu cuộc điều tra nhằm cung cấp thông tin một cách chính xác và kịp thời.

Hệ thống vệ tinh với độ phân giải cao của Trung Quốc hôm 12-3 mới bắt đầu thể hiện sự "lợi hại" khi phía Bắc Kinh công bố ảnh vệ tinh chụp 3 “vật thể nổi” lớn trên biển Đông của Cục Quản lý Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (SASTIND).

Công bố này khiến cả Malaysia và Việt Nam dồn về khu vực trên với hy vọng tìm thấy chút manh mối. Kết quả là sau 1 ngày tìm kiếm tại đây, không hề có vật thể lạ nào được phát hiện. Còn quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein chiều 13-3 tuyên bố các ảnh vệ tinh của Trung Quốc bị công bố do sai sót!

 

Quan hệ Trung Quốc và Malaysia bất ngờ lạnh nhạt?

Điều trớ trêu là quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia từng được cho là ấm nhất trong khu vực dù cho hai nước cũng có tranh chấp tại biển Đông.

Tuy nhiên, 2 tháng trước, Bắc Kinh bất ngờ chọc giận Kuala Lumpur khi ngang nhiên tập trận trên bãi cạn James mà Trung Quốc gọi là Tăng Mẫu (Zengmu) cách Trung Quốc đại lục 1.800 km nhưng chỉ cách bờ biển bang Sarawak trên đảo Borneo của Malaysia 80 km.

Những hình ảnh đăng trên báo chí Trung Quốc hôm 26-1 cho thấy hàng trăm thủy thủ Trung Quốc đứng trên boong tàu chiến, do hai tàu khu trục và một máy bay trực thăng hộ tống, hiện diện gần bãi cạn James.

 

Nhiều nước sát cánh cùng Malaysia trong sứ mệnh tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Ảnh: The Wall Street Journal Europe

Nhiều nước sát cánh cùng Malaysia trong sứ mệnh tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Ảnh: The Wall Street Journal Europe

 

Giới chức ngoại giao của Malaysia cho rằng động thái này khiến Malaysia quyết định thúc đẩy hợp tác với các quốc gia khác trong ASEAN, nhằm khiến Trung Quốc phải tuân thủ quy tắc ứng xử trên biển Đông.

Điều khiến cả Kuala Lumpur và nhiều nước láng giềng khác không khỏi e ngại là chính 2 chiếc tàu khu trục hộ tống tàu chiến tập trận ở bãi cạn James trước đó đang được Bắc Kinh triển khai tham gia sứ mệnh tìm máy bay mất tích của Malaysia.

 

Trung Quốc muốn làm "Cảnh sát châu Á?"

Ông Ian Storey, chuyên gia về quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói rằng sự triển khai của Bắc Kinh phản ánh sự tăng cường quân sự trong khu vực và cái mà quân đội Trung Quốc gọi là “sứ mệnh lịch sử mới”, trong đó có bảo vệ công dân Trung Quốc ở nước ngoài.

Bắc Kinh vừa công bố tăng 12,2% chi tiêu quốc phòng, lên 808,23 tỉ nhân dân tệ (tương đương 131,57 tỉ USD) cho năm 2014, tuy nhiên không công bố chi tiết về cách chi tiêu. Con số ngân sách dành cho quân sự chỉ đứng sau Mỹ này được cho là phục vụ cho mục đích tăng cường sức mạnh của Trung Quốc - không chỉ đế gây hấn ở biển Đông mà còn ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Theo bài viết trên trang tin Quartz có tên "Trung Quốc cố thử vai trò mới qua vụ máy bay mất tích - Cảnh sát châu Á", vụ chiếc máy bay chở nhiều người Trung Quốc bị mất tích là “một cơ hội để Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy chiến lược có từ một thập kỷ nay: mở rộng sự can dự cả về quân sự lẫn ngoại giao vào vùng Đông Nam Á”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo