xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc muốn có tên lửa tầm xa

LỤC SAN

Năm 2009, Trung Quốc đã chi hơn 150 tỉ USD cho quân sự nói chung

Một bản báo cáo mới của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc (TQ) đang chuyển mình thành một thế lực quân sự lớn.
 
Theo đó, Bắc Kinh đang nâng cấp kho tên lửa, hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và mở rộng hạm đội tàu ngầm tấn công.
 
Theo hãng tin AP, nỗ lực trên xuất hiện khi TQ đã trì hoãn cuộc đối thoại quân sự với phía Mỹ. Mối quan hệ Mỹ - Trung đã trở nên đặc biệt căng thẳng trong mấy tháng gần đây khi TQ bác bỏ kết quả cuộc điều tra đổ lỗi cho CHDCND Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc. 
 
Trong bản báo cáo trên không có bất kỳ chi tiết nào biểu lộ sự ngạc nhiên. Lâu nay, Mỹ đã biết TQ – nổi lên như một cường quốc kinh tế trên thế giới – rót hàng tỉ USD đầu tư vào khả năng tấn công và phòng thủ về quân sự. Thế nhưng, các giới chức Mỹ nhận định bí ẩn bao quanh các động thái này.
 
Thời gian qua, TQ đã từ chối gặp gỡ các quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc. Trong số đó, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã không thể đến TQ trong chuyến thăm châu Á hồi tháng 6 năm nay. 
 
Lầu Năm Góc phát hiện TQ có 1.150 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một số tên lửa tầm trung nhưng không rõ số lượng. Ngoài ra, TQ cũng phát triển hệ thống pháo binh có khả năng bắn qua eo biển Đài Loan. 
 
img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (phải) và đô đốc Robert F. Willard (trái), Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á ở Singapore ngày 4-6. Ảnh: ZIMBIO

Việc xây dựng sức mạnh quân sự của TQ được xem là mối đe dọa đối với khả năng bảo vệ Đài Loan của Mỹ. Lầu Năm Góc khẳng định TQ đang mở rộng ưu thế quân sự đối với Đài Loan.
 
Theo hãng tin AFP, TQ vẫn xem Đài Loan là một tỉnh chờ được thống nhất. Vài giờ sau khi bản báo cáo trên được công bố, ngày 17-8, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố phía Đài Loan đang theo dõi sát việc xây dựng lực lượng quân sự của TQ.
 
Thêm vào đó, Lầu Năm Góc quả quyết: “TQ tăng cường khả năng quân sự là yếu tố chính trong việc thay đổi cán cân quân sự ở Đông Á và có thể đem lại cho TQ một sức mạnh có khả năng thực hiện các hoạt động quân sự ở châu Á”.
 
Đồng thời, theo bản báo cáo trên, các chiến lược gia TQ hiện đang tìm cách mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu xa như đảo Guam, Nhật Bản và Philippines.
 
Một giới chức tham gia soạn thảo bản báo cáo trên (giấu tên) cho biết TQ đang nghiên cứu loại tên lửa chính xác tầm xa.
 
Nhưng theo ông này, có lẽ TQ cần phải bỏ nhiều công sức hơn nữa trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mới có thể đưa vũ khí này vào sử dụng.
 
Ngoài ra, Lầu Năm Góc ước tính TQ đã chi hơn 150 tỉ USD cho quân sự nói chung vào năm 2009.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo