xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc răn đe quan chức trước Tết

H.Bình (Theo thatsmags.com, Phụng Hoàng)

(NLĐO) - 10 quan chức lãng phí của công vừa bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc công bố nhằm cảnh tỉnh những người khác khi lễ Tết đang đến gần.

10 trường hợp bị kỷ luật nói trên vi phạm 8 điều chống tham nhũng và lãng phí do Chính phủ Trung Quốc đưa ra từ cuối năm 2012. Cụ thể, họ tiêu tiền công vào tiệc tùng, dùng xe công vào việc riêng, chi công quỹ để đánh golf hay những chuyến du lịch không cần thiết, tổ chức tiệc cưới cho con… Theo đó, hình phạt nặng nhất là cách chức và nhẹ nhất là cảnh cáo.

Trong số những người bị nêu tên phải kể đến Phó Hiểu Quang, quan chức tỉnh Hắc Long Giang, bị giáng chức vì dùng tiền công đưa gia đình đi du lịch và ăn nhậu. Vụ việc này khiến giám đốc phòng lâm nghiệp tỉnh này tử vong do uống quá chén. Ngoài ra, Giám đốc Sở Thủy văn và tài nguyên nước khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây Ngụy Văn Đạt bị cách chức vì nhận đồ biếu xén, lãng phí công quỹ.

img
Phó Hiểu Quang, quan chức tỉnh Hắc Long Giang, bị giáng chức vì dùng tiền công đưa gia đình đi du lịch. Ảnh: SINA

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), một số nhà hàng vẫn thường xuyên đón nhiều quan chức cao cấp, kể cả cấp bộ, bất chấp 8 điều cấm chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều khách sạn và nhà hàng cao cấp lôi kéo khách quen bằng cách giảm giá cho các bữa tiệc của quan chức, thay đổi thực đơn… Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, trong tháng 10, có 19.896 người trong 17.380 vụ vi phạm 8 điều cấm, trong đó 4.675 đối tượng bị thi hành kỷ luật Đảng.

Trong khi đó, các hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 120 của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 26-12 cũng được cắt giảm. Chủ nhiệm ban Khoa học chính trị của Học viện xã hội Trung Quốc Vương Chiêm Dương nhận định: “Một số thành phần bảo thủ và quan chức với những quyền lợi cố hữu muốn hạn chế cải cách bằng cách quảng bá những tư tưởng bảo thủ nhất của ông Mao Trạch Đông mà Đảng không học theo”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo