xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Trung Quốc trút lời “sấm sét” lên Singapore về biển Đông

Đỗ Quyên (Theo SCMP)

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ trừng phạt và trả đũa Singapore, khiến đảo quốc này “trả giá vì hủy hoại nghiêm trọng lợi ích của Trung Quốc” - GS Jin Yinan, cố vấn quốc phòng của Trung Quốc, tuyên bố hôm 28-9.

Tuyên bố của Thiếu tướng Jin đưa ra giữa lúc giới chức Singapore đang lời qua tiếng lại gay gắt với Thời báo Hoàn Cầu.

Tờ báo của Trung Quốc chỉ trích Singapore tìm cách đưa những nội dung về phán quyết của vụ kiện biển Đông vào văn kiện tổng kết của Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không Liên kiết (NAM) ở Venezuela hồi đầu tháng trước.


Giáo sư Jin Yinan - Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: SCMP

Giáo sư Jin Yinan - Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: SCMP

Theo SCMP, ông Jin Yinan - Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) - đã đổ thêm dầu vào lửa của vụ tranh cãi gay gắt vào đêm 29-9 bằng lời cáo buộc Singapore đã thể hiện vai trò tích cực trong việc đưa tranh chấp biển Đông thành vấn đề quốc tế trong những năm gần đây.

Ông Jin nói rằng Singapore đã tư vấn cho Washington trong vụ này và khuấy động xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, theo một cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR). “Trung Quốc phải trả đũa Singapore là điều không thể tránh khỏi, không chỉ trên mặt trên công luận” - ông Jin nói.

“Vì Singapore đã đi quá xa, chúng tôi phải hành động, trả đũa hoặc trừng phạt. Chúng tôi phải bày tỏ tự không hài lòng” - vị giáo sư nói thêm.

Ông Jin hôm 30-9 xác nhận với SCMP rằng ông đã đưa ra những tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với CNR hôm 28-9. Vị cố vấn quốc phòng này vốn là đại diện của Trung quốc trong các diễn đàn Đối thoại Shangri-La thường niên tại Singapore trong 2 năm qua.

img

Cũng trong ngày 30-0, Thời báo Hoàn Cầu đăng thêm một bài bình luận chỉ trích Singapore đã "lộ bản chất với Trung Quốc" và theo chủ nghĩa thực dụng. Trước đó, Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh đã gửi liên tiếp 2 lá thư phản đối Thời báo Hoàn cầu xuyên tạc thái độ của Singapore tại hội nghị NAM.

Giữa lúc tranh cãi gay gắt, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 28-9 khẳng định nước ông không đứng về bên nào trên biển Đông, không có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển này nhưng có "các lợi ích then chốt phải bảo vệ".

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, ông Lý nói thêm một trong các lợi ích đó là tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo