xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

5 năm, giá nước tăng 52,5% là quá cao!

THU HỒNG

Theo lộ trình giá nước giai đoạn 2015- 2019 mà Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đưa ra thì giá nước sẽ tăng từ 8.864 đồng/m3 lên 9.612 đồng/m3 vào năm 2015 và tiếp tục tăng 10,5% vào mỗi năm sau, đến năm 2019 là 14.357 đồng/m3

Ngày 21-4, tại cuộc họp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM về góp ý phương án điều chỉnh giá nước theo lộ trình 2015-2019, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) tiếp tục khẳng định phải tăng giá nước để phát triển mạng cấp nước và cho rằng mức tăng trên phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Theo SAWACO, giá nước tăng sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của đại bộ phận người dân TP. Nếu tính một hộ gia đình có 4 người sử dụng nước trong định mức (4 m3/ người/tháng) thì khoản chi trả là 84.000 đồng/tháng, tính theo giá nước dự kiến tăng từ năm 2015 thì phải trả 96.000 đồng/tháng, chênh lệch chỉ 12.000 đồng/tháng mỗi hộ gia đình.

SAWACO cho biết theo tính toán dựa trên số liệu niên giám thống kê năm 2012 của Cục Thống kê TP thì khoản chi trả tiền nước chỉ chiếm 0,7% thu nhập bình quân đầu người toàn TP, riêng hộ nghèo thì khoản này chiếm 1,6% thu nhập. Số liệu trên niên giám thống kê cho thấy mức tăng thu nhập bình quân đầu người/tháng tại TP từ năm 2006 -2012 là 21,6%. Như vậy, mức tăng giá nước 10,5%/ năm thực tế là không tăng. “Giá nước của TP HCM hiện thấp hơn Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành khác mặc dù thu nhập bình quân tại các địa phương trên có thể thấp hơn TP HCM và khối lượng công việc của ngành nước không cấp bách bằng” - đại diện SAWACO nói.

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Minh Trí cho rằng so sánh mức tăng thu nhập bình quân của người dân với mức tăng giá nước không nói lên điều gì bởi người dân còn gánh rất nhiều khoản chi khác. Riêng giá nước của TP thấp hơn nhiều tỉnh, thành khác có thể do nguồn nước thô của chúng ta tốt nên xử lý ít tốn kém hơn các nơi khác. Theo ĐB Từ Minh Thiện, tỉ lệ tăng giá nước phải tính theo tỉ lệ lạm phát chứ không nên tính theo tỉ lệ tăng thu nhập của người dân vì có thể năm nay thu nhập người dân cao nhưng năm sau lại thấp. “SAWACO nên lập một phép tính khoa học để xem mức tăng có hợp lý chưa” - ông Thiện nói.

Băn khoăn về mức tăng 10,5%/năm, PGS-TS Trần Văn Thiện đặt vấn đề: “Nước là mặt hàng không thể thiếu trong đời sống người dân, mức tăng 52,5% trong 5 năm có hợp lý với mặt bằng giá cả chung của cả nước, có khảo sát kỹ chưa? Khi Úc viện trợ xây cầu Mỹ Thuận tại Cần Thơ, trước đó họ đã làm một cuộc khảo sát về mức độ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân quanh khu vực. Với đề xuất tăng giá nước, doanh nghiệp đã điều tra xã hội học, khảo sát kỹ chưa?”.

Trong đề án, SAWACO cho biết đang thực hiện nhiều dự án giảm nước thất thoát (NTT) trên toàn TP. Theo đó, từ năm 2014-2018 sẽ chia làm 6 vùng trải đều từ trung tâm TP đến các quận, huyện vùng ven tập trung giảm NTT, phấn đấu kéo giảm tỉ lệ NTT từ 33% năm 2014 về 25% năm 2020 - rút ngắn 5 năm so với mục tiêu đề ra. Như vậy, nếu SAWACO dự kiến năm 2015 sẽ cung cấp 2,8 triệu m3 nước/ngày đêm, với tỉ lệ thất thoát 33% thì sẽ có hơn 800.000 m3 nước “chui” xuống lòng đất/ngày đêm.

Nhiều ĐB cho rằng SAWACO nên kêu gọi xã hội hóa đầu tư, tập trung dùng các biện pháp kỹ thuật hiện đại để giảm NTT sao cho hiệu quả hơn. Đồng tình với đề xuất của các ĐB, ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, cho rằng ngành nước phải tìm nhiều biện pháp để kéo giảm tỉ lệ NTT, ví dụ như xã hội hóa để thu hút các nhà đầu tư.

Phải đầu tư rất lớn

Theo ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, nhiều năm qua, doanh nghiệp này đã hợp tác với nhiều đơn vị ngoài nước có kinh nghiệm để giảm NTT. Tuy nhiên, để giảm được 1%-2% NTT/ năm thì phải đầu tư rất lớn. “Song song với việc kéo giảm NTT, SAWACO cần có nguồn vốn để đầu tư phát triển mạng cấp nước, bảo đảm quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết HĐND TP là năm 2015, 100% người dân TP được sử dụng nước sạch đối với khu vực nội thành cũ, 98% đối với khu vực nội thành mới và đến năm 2025 là 100%. Do đó, đề xuất tăng giá nước là cần thiết” - ông Hải khẳng định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo