xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 người Việt kích động bạo động trại lao động ở UAE

D.Ngọc

(NLĐO)- Ngày 9-7, Bộ Ngoại giao đã thông tin về vụ đánh người, kích động bạo động, gây rối tại trại lao động bảo vệ G2, Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE làm việc với đại diện của toàn bộ các trại lao động bảo vệ từ G1-G5 ngày 2-7

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE làm việc với đại diện của toàn bộ các trại lao động bảo vệ từ G1-G5 ngày 2-7 - Ảnh: Facebook Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

Theo đó, đêm 26-6, tại trại lao động bảo vệ G2, Abu Dhabi, UAE của lao động Việt Nam, một số đối tượng đã đánh phiên dịch của đội là anh Nguyễn Văn Việt (SN 1982). Các đối tượng này sau đó đã ép buộc anh Việt viết giấy thừa nhận đã ăn chặn của anh em lao động tiền lương tháng 13 và một số khoản tiền khác lên đến trên 1.000 USD/người. Sự việc sau đó được tung lên mạng facebook để kích động bạo động, đình công trong trại G2 và các trại khác thuộc dự án lao động bảo vệ. Hiện dự án đang trong giai đoạn kết thúc, vẫn còn hơn 1.000 người trong các trại.

Trước tình trạng căng thẳng, nguy cơ bùng phát bạo động lớn và các hành vi phá hoại có thể xảy ra, công ty sử dụng lao động EGSS đã phải có các biên pháp thắt chặt an ninh, giám sát đảm bảo an toàn cho phiên dịch và tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. Theo điều tra ban đầu, 7 đối tượng cầm đầu đã có hành vi đe dọa giết người, đánh phiên dịch, gây bạo động, rối loạn, kích động đình công... Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã chuyển hồ sơ của 7 đối tượng này về nước để các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 4-2015, để làm rõ thắc mắc về các khoản tiền lao động được lĩnh trước khi về nước, Đại sứ quán đã làm việc với công ty EGSS và dán thông báo tại bếp ăn của các trại, trong đó liệt kê rõ từng khoản người lao động được hưởng và số điện thoại của cán bộ Sứ quán phụ trách lao động nếu có thắc mắc.

Khi sự việc xảy ra, Đại Sứ quán đã làm việc với công ty EGSS để xử lý và đã cùng EGSS gửi thông báo làm rõ vụ việc tới các trại. Theo thông báo của cả Đại Sứ quán và công ty EGSS, tiền lương và phụ cấp của tháng làm việc cuối cùng (tương đương 600 đô la) nêu trong hợp đồng là tiền của tháng làm việc cuối cùng, không phải tiền lương tháng thứ 13; không có việc phiên dịch ăn chặn tiền của lao động như các đối tượng đã phao tin, kích động vì mọi khoản tiền đều được công ty trả thẳng vào tài khoản cá nhân.

Ngày 2-7, Đại sứ Phạm Bình Đàm đã làm việc với đại diện của toàn bộ các trại lao động bảo vệ từ G1-G5, nghe trình bày, thắc mắc, kiến nghị, truyền đạt thông tin và chỉ đạo hướng giải quyết. Phiên dịch bị đánh Nguyễn Văn Việt được mời nhưng không đến họp. Anh em cho biết có tình trạng một số phiên dịch không hoàn thành tốt trách nhiệm là cầu nối giữa người lao động với công ty, thông tin hai chiều không thông suốt; không làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động và chủ sử dụng, thắc mắc của anh em và trả lời của chủ không thông suốt dẫn đến hiểu lầm; phiên dịch buôn bán thu lợi của anh em.

Một số lao động sau khi nhận được thông báo về nước có tâm trạng, hành vi xấu, ảnh hưởng đến anh em. Đại đa số anh em đều hiểu và không có thắc mắc về các chế độ được hưởng theo hợp đồng. Một số nêu ý kiến thắc mắc về điều 9 của hợp đồng liên quan đến thay khoản đổi tiền trợ cấp một lần trước khi về bất lợi cho người lao động. Đại sứ quán sẽ làm rõ điều này với công ty EGSS và sẽ hướng dẫn anh em làm thủ tục khiếu nại nếu phát hiện có sai phạm.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, hồ sơ của 7 đối tượng bị công ty EGSS điều tra, xác minh phạm các tội đe dọa giết người, tấn công nhân viên, gây bạo loạn, làm náo loạn, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đã được chuyển về Bộ Công an để xử lý theo đúng pháp luật.

Hiện nay, tình hình các trại đã trở lại bình thường, anh em đã hiểu đúng sự việc. Tuy nhiên, một số đối tượng quá khích, trong đó có người Việt đang làm ăn ở Dubai đã hoặc không hiểu hết sự việc, hoặc cố tình lợi dụng vẫn tìm cách kích động, xuyên tạc. Điều đáng lưu ý là trong vụ việc này, các đối tượng quá khích đã dùng mạng xã hội facebook để phao tin và kích động, làm nhiều anh em hoang mang. Đến thời điểm hiện tại, một số đối tượng vẫn tiếp tục kích động, đe dọa phiên dịch và kể cả cán bộ Sứ quán trên facebook.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo