xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 7 có khả năng mạnh thêm

Tin-ảnh: Tr.Đức

(NLĐO)- 13 giờ ngày 13-8, tâm bão Utor (bão số 7) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 16, cấp 17 và có khả năng mạnh thêm. Quảng Ninh và Hải Phòng đã triển khai một loạt biện pháp để chủ động đối phó với “siêu bão”.

img
Neo đậu thuyền phòng tránh bão ở Hải Phòng. Ảnh: Trọng Đức
 
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến chiều ngày 13-8, đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.022 phương tiện hoạt động trên biển với 9.734 lao động biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, có 1.187 phương tiện đang hoạt động trên biển và 1.835 phương tiện đang neo đậu ở bờ.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện, tàu thuyền khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn (lưu ý tàu vươn khơi, tàu hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ và Bắc vịnh Bắc Bộ). Công tác di chuyển tàu thuyền về nơi trú tránh hoàn thành trước 21 giờ ngày 13-8.

Quảng Ninh: Trên 10.500 tàu, thuyền đã được thông báo về bão số 7

Chiều 13-8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết đến 9 giờ sáng 13-8, hơn 10.570 phương tiện tàu, thuyền lắp máy hoạt động khai thác thuỷ sản trong toàn tỉnh đã về nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn. Trong số này, 10.407 phương tiện tàu thuyền công suất dưới 90CV cũng đã nắm được thông tin của bão số 7 và đang neo đậu trong các vụng, vịnh, các đảo, bến cá, các bến sông và khu neo đậu tàu, thuyền của 12 huyện, thị xã trong tỉnh và các bến Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng).

Trước đó, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cũng đã thông tin tới toàn bộ các chủ tàu công suất trên 90CV đang hoạt động khai thác tuyến khơi và các tàu công suất nhỏ hơn để thông báo nội dung công điện phòng chống bão số 7, vị trí, hướng di chuyển của bão để các tàu thông tin với nhau trong nhóm, tổ, nghiệp đoàn nghề cá sản xuất trên biển về nơi tránh trú bão.

Đến nay, 172 tàu khai thác tuyến khơi đã được thông tin về tình hình, diễn biến của bão số 7 và đã về nơi tránh trú bão an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho ngư dân trên các làng chài, dân sống trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản biết diễn biến của bão. Kiểm tra các địa điểm di dân trên biển (các hang động gần làng chài), trên đất liền, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện tàu, thuyền, các nhu yếu phẩm cần thiết như mỳ ăn liền, nước uống... để phục vụ việc sơ tán dân khi cần thiết. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai công tác phòng, chống bão lũ…
 
img
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 13 giờ ngày 13-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo