xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc

Văn Duẩn - Trọng Đức

(NLĐO)- Khoảng trưa và chiều nay 14-8, vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở khu vực miền Bắc nước ta từ ngày 16 đến ngày 18-8. Hải Phòng cấm biển từ 12 giờ trưa nay,14-8.

img
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương


Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 7 gần bờ, sáng nay (14-8), Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn bàn giải pháp ứng phó bão số 7.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng vấn đề quan trọng nhất trước khi bão số 7 đổ bộ là tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão; các địa phương gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão và hướng dẫn các phương tiện di chuyển, phòng tránh bão.

Các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là khu vực Đông Bắc lưu ý khi bão vào gây mưa lớn có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, cần triển khai các biện pháp giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của người dân. 

Riêng các địa phương vừa thiệt hại trong cơn bão số 5, và 6 cần khẩn trương khắc phục sạt lở đê điều, chủ động ứng phó lũ trên sông có thể lên lại do hoàn lưu bão số 7 gây ra.

Theo dự báo, khoảng trưa và chiều nay 14-8, vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều nay có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.


Ở khu vực đất liền, dù bão số 7 không đổ bộ trực vào nước ta nhưng theo dự báo, bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng tại các tỉnh khu vực Bắc bộ, bắt đầu từ ngày 16-8 kéo dài đến ngày 18-8.

Đợt mưa này có thể sẽ gây lũ lớn trên các sông suối, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Khu vực Móng Cái, Quảng Ninh cần đề phòng dông tố, lốc vào đêm nay (14-8) do ảnh hưởng gió bão.

img
Ảnh mây vệ tinh bão số 7 sáng 14-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 7, từ đêm 15-8, khu vực Đông Bắc bộ, vùng núi phía Tây Bắc bộ, đồng bằng và trung du Bắc bộ sẽ bắt đầu có mưa. Trong đó, vùng núi phía Bắc mưa phổ biến từ 200 – 300 mm, vùng đồng bằng trung du phía Bắc mưa phổ biến từ 100 mm. Mưa kéo dài tới tận ngày 18-8 mới chấm dứt. Khu vực Hà Nội, lượng mưa khoảng 50 – 60 mm, chỉ có thể gây ngập nhỏ, cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7 giờ sáng nay (14-8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, cách bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Khoảng trưa và chiều nay, vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

 Đến 7 giờ sáng mai (15-8), vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Hải Phòng: Cấm biển từ 12 giờ ngày 14-8

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, ứng trực; huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nhiên liệu để xử lý tình huống xấu có thể xảy ra trong bão; tổ chức lực lượng chốt trực, nghiêm cấm người dân ra khu vực bờ biển khi có bão.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền chỉ đạo phải phòng, chống bão số 7 với tinh thần nghiêm túc, tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú  an toàn. Từ 12 giờ ngày 14-8 tiến hành cấm biển. Riêng đối với tàu khách từ Phù Long - Cái Viềng giao cho Chủ tịch huyện Cát Hải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải căn cứ cụ thể xem xét thời gian cấm biển.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin kịp thời, trong đó chú ý các số điện thoại của các cơ quan cứu hộ; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn. Thống nhất bố trí các tàu cứu hộ tại Gia Luận, vịnh Lan Hạ và vịnh Cát Bà. Các khu vực Đồ Sơn, Cát Hải… tuyên truyền không cho người dân ra chụp ảnh khi có bão, có phương án bảo vệ an toàn tính mạng của người dân trong bão.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến 16 giờ chiều ngày 13-8, lực lượng Biên phòng đã thông tin cho toàn bộ tàu thuyền trên biển biết hướng đi và diễn biến của bão. Hiện trên vùng biển Hải Phòng đang có 1.067 phương tiện với gần 3.371 lao động khai thác hải sản. Trong đó, có 331 phương tiện vươn khơi với 1.623 lao động. Cảng vụ Hải Phòng cho biết hiện có tàu Ngôi sao Phương Mai với trọng tải lớn đang gặp sự cố, sáng 14-8 đã cho phương tiện lai dắt vào nơi neo đậu tránh bão.



Tính đến 6 giờ sáng nay, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 77.201 phương tiện với 322.697 người và 1.951 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với 8.306 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Trong đó, 27.625 phương tiện với 104.541 người đang hoạt động, neo đậu trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế từ vĩ tuyến 16,5 độ trở lên (neo tại các bến: 20.578 phương tiện với 67.773 người; đang hoạt động trên biển và ven bờ: 6.987 phương tiện với 36.438 người); 60 phương tiện với 340 người đang đang đánh bắt xa bờ (khu vực đảo Bạch Long Vĩ); 49.576 phương tiện với 218.156 người đang neo đậu tại các bến, hoạt động ven bờ và các khu vực khác.

Ngoài ra, còn có 1.951 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với 8.306 người (Quảng Ninh 640 lồng, bè với 1.804 người; Hải Phòng: 611 lồng bè, lều, chòi với 1.212 người; Nam Định 700 lồng, bè với 1.492 người; Thái Bình 3.800 người tại các đầm bãi ven biển).



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo