xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cân nhắc thấu đáo dự án bauxite

Phương Anh

Bộ Tài nguyên - Môi trường đưa ra nhiều lập luận khẳng định sự an toàn của dự án bauxite, trong khi đó ĐBQH Dương Trung Quốc đề nghị dừng dự án để bàn bạc thêm cho thấu đáo

Phát biểu tại phiên Quốc hội (QH) thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 2-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên chủ động nêu ra vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên với khẳng định “bảo đảm an toàn về môi trường”.

 
“Tôi nói để QH yên tâm!”
 
Thay mặt Chính phủ trình bày trước QH về vấn đề khai thác bauxite, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định và phê duyệt với chất lượng cao nhất”.
 
Cụ thể, hội đồng thẩm định báo cáo này gồm 21 người trong khi thông lệ chỉ cần 7 - 9 người, bao gồm 18 nhà khoa học, các giáo sư, các phó giáo sư và các tiến sĩ. Hội đồng còn đi 3 nước để nghiên cứu, gồm Úc - nơi có công nghệ xử lý hiện đại; Brazil - địa hình, đặc tính của mỏ giống VN và Trung Quốc - nơi có công nghệ chuyển giao cho VN.
 
Vấn đề xử lý bùn đỏ được Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trình bày khá chi tiết theo những nội dung mà dư luận và giới khoa học đang băn khoăn. Trước hết, nước có tràn hồ bùn đỏ hay không - trong báo cáo đánh giá tác động môi trường nghiêm cấm không để xảy ra hiện tượng này, phải làm hệ thống mương hứng toàn bộ nước xung quanh.

img

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường nghiêm cấm không để xảy ra hiện tượng tràn bùn đỏ...”

Mối lo ngại lớn nữa là khả năng thẩm thấu dọc của bùn đỏ xuống lòng đất cũng đã được ngăn chặn vì làm theo chuẩn thế giới có tính đến đặc thù VN. Khả năng động đất ở Tây Nguyên, theo đo đạc của Viện Vật lý địa cầu là cấp 5 nhưng đã yêu cầu tính đến cấp 7.
 
“Tư lệnh” ngành tài nguyên - môi trường cũng nhấn mạnh vị trí đặt hồ chứa không có đứt gãy như lo ngại của một số nhà khoa học vì đã được khảo sát, đo đạc kỹ trong nhiều năm.
 
Nguy cơ lớn nhất là vỡ hồ bùn đỏ được Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trấn an rằng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đặt ra khả năng này kèm theo giải pháp ứng phó.  
 
img
ĐBQH Dương Trung Quốc: “Cân nhắc kỹ một lần nữa để bàn bạc cho thấu đáo...”. Ảnh: Mạnh Duy
 
Khu vực hồ chứa bùn đỏ được chia thành 8 khoang với diện tích nhỏ. Khi thải ra hồ thứ nhất, hồ thứ hai trở thành vị trí dự phòng để chứa bùn tràn nếu xảy ra sự cố. Khi đã thải đến hồ thứ ba thì hồ thứ nhất đã tháo nước và khô. Đến hồ cuối sẽ có diện tích 50 ha dự phòng với điều kiện kỹ thuật đang được Tập đoàn Than Khoáng sản VN (TKV) nghiên cứu.
 

Chưa có cơ sở kết luận chi đại lễ hết 94.000 tỉ đồng

 
Trả lời báo chí bên hành lang QH ngày 2-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng những thông tin như chi phí đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hết 94.000 tỉ đồng, chiếm 10% GDP...  chỉ là cảm tính. “Chính phủ và TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị, cơ quan tiến hành thanh - quyết toán. Bộ Tài chính và Sở Tài chính TP Hà Nội là các cơ quan tổng kết xem chi phí trực tiếp tổ chức đại lễ như thế nào. UBND TP Hà Nội sẽ phải báo cáo vấn đề này với HĐND, Chính phủ phải báo cáo với QH” - ông Thảo cho biết.
 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng cho rằng với những công trình xây dựng để lại cho mai sau, không thể tính là chi phí cho đại lễ.

P.Dương ghi

Trong quá trình thi công, Bộ Tài nguyên - Môi trường liên tục kiểm tra, giám sát việc thi công theo thiết kế và ghi nhật ký hằng ngày. Đối với các dự án thông thường, chỉ giám sát kiểm tra sau khi thực hiện.
 
“Tôi nói để QH yên tâm” - Bộ trưởng nhiều lần nhấn mạnh câu nói này, kèm theo những lập luận để thuyết phục QH.
 
Cần xem xét kỹ
 
Phát biểu sau phần trình bày của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) thẳng thắn: “Đó chỉ là những thông tin cũ, tôi chưa thể yên tâm”.
 
Đại biểu (ĐB) Dương Trung Quốc, người từng gửi thư tới Chủ tịch QH trước kỳ họp QH lần này đề nghị giám sát dự án khai thác bauxite, cho rằng tính đến ngày Chính phủ hoàn tất báo cáo kinh tế - xã hội trình QH, sự cố bùn đỏ ở Hungary đã xảy ra được nửa tháng, xới lên vấn đề toàn xã hội quan tâm khi liên hệ đến việc triển khai dự án bauxite Tây Nguyên nhưng Chính phủ không đả động đến vấn đề này và QH cũng không yêu cầu giải trình để làm an lòng dân.
 
ĐB Dương Trung Quốc nói rằng các phản biện của giới khoa học về dự án ngày càng có cơ sở, trong khi trả lời của các quan chức có trách nhiệm ngày càng ít thuyết phục, thiếu tự tin.
 
 “Bài học về sự đổ vỡ của Vinashin hoàn toàn có thể soi vào dự án bauxite nếu chúng ta ứng xử với dự án này bằng sự buông lỏng quyền giám sát QH, bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của nhân dân - ĐB Quốc cảnh báo.
 
Nhắc lại bài học kéo pháo Điện Biên Phủ năm xưa, ĐB Dương Trung Quốc đề nghị “cân nhắc kỹ lại một lần nữa, có thể dừng lại dự án bauxite để bàn bạc cho thấu đáo”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo