Hơn 2 năm trở lại đây, nhờ biện pháp quyết liệt, xử lý mạnh tay của chính quyền TP Đà Nẵng nên việc thu phí giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn TP được chấp hành nghiêm chỉnh, rất ít xảy ra tình trạng tự ý nâng giá như những năm trước.
Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng quy định, giá giữ xe đạp, xe máy ở khu vực chợ TP, các điểm giữ xe chỉ được phép thu từ 1.000 - 2.000 đồng/lượt xe; khu vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh 2.000 - 3.000 đồng/lượt xe và một số khu vực khác chỉ 1.000 - 2.000 đồng/lượt xe. Đồng thời yêu cầu các điểm giữ xe phải niêm yết giá công khai để người dân được biết.
Theo quan sát của chúng tôi, tại các chợ như chợ Hàn, chợ Cồn, các điểm vui chơi tại Công viên 29-3… đều chấp hành nghiêm chỉnh việc niêm yết giá theo quy định. Ngoài ra, các điểm giữ xe còn niêm yết công khai số điện thoại của người có trách nhiệm để tiếp nhận ý kiến đóng góp của hành khách về giá giữ xe, thái độ phục vụ của nhân viên giữ xe để kịp thời chấn chỉnh. “Chính nhờ mạnh dạn công khai số điện thoại của người có trách nhiệm hoặc lãnh đạo đơn vị nên ngăn chặn được tình trạng tự ý tăng giá giữ xe” - ông Kha nhấn mạnh. Cũng theo ông, ngoài sự quyết liệt của các cấp chính quyền, ý thức của các chủ kinh doanh cũng góp phần rất lớn vào việc hạn chế tình trạng tự ý tăng giá giữ xe. Chẳng hạn, hiện nay giá giữ xe máy tại siêu thị BigC Đà Nẵng quy định chỉ 1.500 đồng/lượt, còn tại Co.opmart Đà Nẵng cũng quy định giá giữ xe máy 1.000 đồng/lượt. Nếu chủ bãi giữ xe tự ý tăng giá thì lập tức họ bị cắt hợp đồng.
Bình luận (0)