xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ĐBSCL: Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

CÔNG TUẤN - TUẤN QUANG

Các vụ xâm hại tình dục bé gái ở miền Tây ngày càng tăng với mức độ đáng báo động là lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con cái

Ngày 23-6, bà L.T.H (ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) thẫn thờ ngồi bên bàn thờ được làm bằng miếng ván mục nát treo tạm lên vách nhà mà khóc thương con gái T.M.N (11 tuổi) xấu số.

Những câu chuyện đau lòng

Quệt vội dòng nước mắt chảy trên gương mặt gầy gò, đen nhẻm, bà H. kể cách nay vài năm, bà phát bệnh nên mất sức lao động. Mọi chuyện trong nhà đều dồn lên đôi vai của chồng. Hằng ngày, từ sáng sớm, chồng bà H. đã rời nhà đi làm thuê khắp thị xã Vĩnh Châu đến tối mịt mới mang về ít tiền mua gạo nuôi cả gia đình 4 miệng ăn.

ĐBSCL: Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Mẹ bé gái 11 tuổi ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thất thần bên bàn thờ con gái Ảnh: TÂN QUÂN

Vì là hàng xóm với nhau nên bà H. xem Danh Thal (26 tuổi, ở cách nhà chỉ vài bước chân) như người thân trong nhà. Đêm xảy ra án mạng (18-6), bà cứ nghĩ bé N. đưa bạn về rồi nhanh chóng quay lại. Nào ngờ lúc trở về, ngang qua hàng rào nhà Thal, kẻ đồi bại này đã nhẫn tâm xâm hại và cướp đi sinh mạng của đứa con gái bé bỏng của bà. Phát hiện N. không còn cử động, Thal kéo thi thể nạn nhân giấu ở khu vệ sinh sau hè, sau đó vào nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hiện Thal đã bị bắt giam.

"3 tuần trước, con còn tung tăng mang phần thưởng là tấm giấy khen về khoe với gia đình và lối xóm. Vậy mà hôm nay, con đã nằm sâu vào lòng đất lạnh. Vợ chồng tôi biết sống sao đây!" - bà H. khóc nghẹn.

Những ngày qua, mặc dù bước vào kỳ nghỉ hè nhưng dư luận trong ngành giáo dục ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vẫn "nóng" lên trước nghi án em L.T.N.H (SN 2002, vừa học xong lớp 9) bị ông hàng xóm làm bậy dẫn đến mang thai. Theo đơn tố cáo, sau giờ học, H. bán vé số phụ giúp mẹ nuôi em. Khi H. đi ngang qua nhà một người đàn ông cùng xóm thì ông này gọi vào để mua vé số.

H. vừa vào nhà, "yêu râu xanh" đã khóa chặt cửa rồi giở trò đồi bại. Sự việc sau đó xảy ra một lần nữa nhưng H. không dám nói cho gia đình biết vì bị dọa giết. Bà L.T.H.C (mẹ của em H.) kể lại trong nước mắt: "Gần đây, nghe con bé nói không hiểu sao áo dài của con bị chật quá, tôi có xem qua và thấy bụng bé có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, để cháu yên tâm thi xong hết học kỳ 2 thì tôi mới dám dẫn con đi bác sĩ khám".

Sự việc vỡ lẽ khi bác sĩ cho biết bé H. đã mang thai gần 7 tháng và không thể phá bỏ được nữa. Sau khi bà C. gặng hỏi, H. mới kể lại mọi chuyện.

Trước đó, vào ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Ngọc Thế (30 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Đây là "yêu râu xanh" đã hiếp dâm suốt thời gian dài đối với 3 bé gái kêu Thế bằng dượng rể.

Quan tâm con nhiều hơn

Không chỉ 3 trường hợp nêu trên, thời gian gần đây, ở nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cứ thỉnh thoảng lại xảy ra án hiếp dâm trẻ em. Điểm chung của hầu hết vụ án là nạn nhân (bé gái) đều thiếu thốn sự quan tâm của gia đình.

Điển hình là trong vụ án Dương Ngọc Thế hiếp dâm 3 cháu gái kêu mình bằng dượng rể, chị L.T.S.N (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) như chết đứng khi nghe con và các cháu kể lại sự việc đồi bại của Thế. Chồng chị là anh ruột của vợ Thế, mất cách nay 2 năm. Chị S.N một mình nuôi 2 con nhỏ, trong đó có C.T.Đ.N (mới học xong lớp 8).

Không đất sản xuất nên chị S.N cùng anh chồng là L.C (anh vợ Thế) và Thế hùn nhau làm dây nịt đi bán dạo kiếm tiền nuôi con. Là người thân trong nhà nên không ai quan tâm nhiều đến mối quan hệ của Thế với Đ.N và 2 con gái của anh C. (1 bé học xong lớp 8, 1 bé học xong lớp 4).

Sự việc bị phát hiện vào ngày 1-6 khi thấy bé M. (con gái nhỏ của anh C.) với Thế có biểu hiện khác thường nên gia đình gặng hỏi. Lúc này, bé M. mới cho biết bị Thế làm "chuyện người lớn" nhiều lần. Hỏi tiếp thì gia đình tá hỏa khi biết không chỉ có cháu M. bị Thế xâm hại mà chị ruột của M. và C.T.Đ.N cũng bị Thế hiếp dâm nhiều lần từ lúc còn học lớp 4.

Thẩm phán Lê Trọng Hân, Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Kiên Giang, cho biết qua xét xử cho thấy đối tượng phạm tội với đủ mọi lứa tuổi. Đặc biệt, mấy năm gần đây, thông qua điện thoại và mạng xã hội để làm quen, rủ rê… nên đối tượng xâm phạm trẻ em đa phần là thanh thiếu niên, từ đủ 18 và dưới 18 tuổi cũng có. Về thủ đoạn, thủ phạm thường dụ dỗ cho bánh kẹo, cho tiền rồi xâm hại trẻ. Thậm chí vừa rồi, có vụ trừ nợ tiền đánh bạc để xâm hại trẻ.

Các bị hại đa phần sống trong gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm xa để con ở nhà; cha mẹ, anh chị em không quan tâm để trẻ sinh hoạt, đi lại một mình. Hay nói cách khác, gia đình, người thân quản lý trẻ em lỏng lẻo dẫn đến bị lợi dụng. Vì thế, để hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại thì gia đình cần quan tâm hơn đối với con cái, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Điều 112 Bộ Luật Hình sự quy định về tội "Hiếp dâm trẻ em" từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 7 năm đến chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm. Điều này cho thấy mức hình phạt trên rất nghiêm khắc vì người phạm tội thậm chí bị tử hình. Tuy nhiên, thực tế, nạn xâm hại tình dục đối với trẻ em không ngừng xảy ra.

Tệ nạn này cho thấy không phải luật quy định hình phạt nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội mà vấn đề là tuyên truyền phổ biến giáo dục, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm cần được phổ cập thêm trong xã hội, trong đó có cả việc hướng dẫn, giáo dục trẻ em có kiến thức hiểu biết cách phòng chống bị xâm hại tình dục. 

Quy tắc 4 vòng tròn

Số liệu thống kê từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy trong vòng 5 năm (2011-2015), cả nước có khoảng 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện, xử lý. Còn theo Hiệp hội Quốc gia Phòng chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Tại Việt Nam, gần đây xuất hiện nhiều vụ xâm hại trẻ em ở lứa tuổi 5-13. Trong đó, 93% thủ phạm có mối quan hệ quen biết với nạn nhân.

TS Vũ Thu Hương (Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và các cộng sự đã đưa ra quy tắc 4 vòng tròn giúp các bậc cha mẹ phòng tránh nguy cơ trẻ bị xâm hại và bị bắt cóc, gồm: Với bố mẹ, có thể được ôm; với ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột được khoác tay; với những người họ hàng thân quen chỉ được bắt tay; với người lạ đến gần thì xua tay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo