xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lương "khủng" ở các doanh nghiệp công ích: Sự im lặng đáng sợ

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Chuyện lãnh đạo một số doanh nghiệp (DN) công ích ở TP HCM nhận lương cao bất thường đã khiến dư luận kinh ngạc. Tại sao điều vô lý đó có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không ai lên tiếng cảnh báo, phản đối.

Chẳng lẽ không ai kiểm tra, giám sát đối với các DN này?

Các DN công ích này được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. Điều đó có nghĩa là về phương diện quản trị nội tại thì chịu sự chi phối của pháp luật DN và điều lệ chính thức. Theo lý thuyết, các văn bản này đều ghi nhận việc thành lập những thiết chế cho phép đặt các bộ phận, vị trí trong bộ máy của DN dưới sự theo dõi, kiểm soát trong quá trình hoạt động.

Đặc biệt, Luật DN đòi hỏi công ty TNHH một thành viên phải thành lập cơ quan kiểm soát với các kiểm soát viên được chủ sở hữu công ty, trong trường hợp này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bổ nhiệm và được trao các quyền hạn rộng rãi để thực hiện chức năng chuyên môn. Các kiểm soát viên hoạt động hoàn toàn độc lập với các cơ quan quản trị, điều hành công ty. Họ không phải sợ ông chủ tịch này hay bà giám đốc nọ có thể cách chức hoặc quyết định xử lý kỷ luật, nói chung là trù dập đối với mình và do đó, có điều kiện thực hiện phận sự một cách thoải mái, khách quan, vô tư.

 img

Công nhân Công ty Thoát nước Đô thị đang nạo vét cống Ảnh: PHAN ANH

Ngoài các thiết chế quyền lực hoạt động theo quy định của pháp luật, DN nhà nước còn có tổ chức Đảng. Các vị trí then chốt trong công ty, trên nguyên tắc, là các đảng viên, chịu sự giám sát của tổ chức Đảng trong quá trình thực hiện chức năng của mình, bao gồm sự giám sát về tính liêm chính, cần kiệm thuộc phẩm chất của đảng viên.

Có thể pháp luật, điều lệ DN, chính sách, chế độ đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ công ích… còn có nhiều kẽ hở và người ta đã khai thác các kẽ hở này để trục lợi cho bản thân. Nhưng không loại trừ khả năng trong vụ lãnh đạo DN nhận lương “khủng” này, các thiết chế kiểm tra, giám sát đã bị vô hiệu hóa.

Có thể ở các vị trí kiểm tra, giám sát liên quan tại các DN ấy vẫn có người và mỗi người đều hiểu rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của mình. Nếu làm đúng phận sự thì họ đã có thể ngăn chặn tình trạng thao túng, lạm quyền song trên thực tế, họ đã làm ngơ, để cho những đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát mặc tình muốn làm gì thì làm.

Nguyên nhân của thái độ làm ngơ, bỏ mặc có thể đa dạng: nể nang, cầu hòa hoặc thiếu dũng cảm để đấu tranh cho lẽ phải, công bằng; cũng có khi tất cả đều cùng hội cùng thuyền, đồng thuận trong việc phân chia lợi ích để cùng hưởng và cùng im lặng. Một sự im lặng đáng sợ và tai hại!

Dù nguyên nhân đích thực là gì thì vẫn có thể khẳng định những người có trách nhiệm, có thẩm quyền kiểm tra, giám sát đã không làm tròn phận sự của mình. Trong trường hợp việc trả lương cao ngất ngưỡng cho các vị trí chủ chốt của DN bị cho là trái pháp luật thì không chỉ những người nhận lương phải chịu trách nhiệm mà cả những người có khả năng ngăn chặn việc làm sai trái đó nhưng đã không ngăn chặn được cũng phải bị quy trách nhiệm tương ứng với vị trí của mình trong bộ máy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo