xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện nhiều mảnh vỡ trên biển cách Vũng Tàu 60 km

Tô Hà

(NLĐO)- Lúc 16 giờ 30 chiều 10-3, khi bay qua vùng biển ngoài khơi TP vũng Tàu, 1 máy bay hành khách của Hongkong (Trung Quốc) đã phát hiện nhiều mảnh vỡ trôi trên biển, cách TP Vũng Tàu khoảng 60 km về phía Đông Nam. Việt Nam đã lập tức tổ chức lực lượng khẩn trương tìm kiếm.

 

Bức ảnh những mảnh vỡ trên biển do hành khách Trung Quốc chụp đăng trên báo điện tử Hoa Nam buổi sáng
Bức ảnh những mảnh vỡ trên biển do hành khách Trung Quốc chụp đăng trên báo điện tử Hoa Nam buổi sáng

 

Theo tin mới nhất từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 10-3, Sở chỉ huy nhận được thông báo từ Cơ quan kiểm soát không lưu của Hongkong (Trung Quốc) cho biết một máy bay thương mại của Hongkong khi bay qua khu vực biển ngoài khơi TP Vũng Tàu đã phát hiện nhiều mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển.

Phía Hongkong đề nghị Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam thông báo cho các lực lượng, tổ chức tìm kiếm.

Khu vực trên nằm cách TP Vũng Tàu khoảng 60 km về phía Đông Nam. Khu vực phát hiện nhiều mảnh vỡ cách điểm IGARY (điểm được đánh dấu ở vị trí máy bay Malaysia biến mất khỏi màn hình radar) khoảng 500 km về phía Đông Bắc.

Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không đã thông báo cho các lực lượng tìm kiếm của nước ta. Do khu vực mà chiếc máy bay Hongkong phát hiện các mảnh vỡ có nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt nên lực lượng chức năng đã đề nghị ngư dân tiếp cận tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải cũng đã cử 1 tàu tìm kiếm cứu nạn (SAR) khẩn trương cơ động tới khu vực mà máy bay Hongkong phát hiện những mảnh vỡ trôi trên biển.

Lúc 19 giờ tối 10-3, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, cho biết ngay khi nhận được tin báo mảnh vỡ trôi trên biển, 1 tàu container của Thái Lan trong hành trình từ Nam - Bắc đã được yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm từ 17 giờ 30 đến 18 giờ nhưng không thấy những mảnh vỡ.

Theo nghi ngờ của Cảng vụ Vũng Tàu, đó có thể là mảnh xốp hoặc ni lông do ngư dân đánh bắt tại khu vực này để lại.

Ông Chiến cho biết vị trí tọa độ mảnh vỡ kim loại do máy bay Hồng Kong thông báo được xác định cách đảo Thổ Chu 250 hải lý (khoảng 450 km), cách vùng biển nghi máy bay mất tích hơn 500 km về phía Tây Nam. Ông Chiến khẳng định tới thời điểm 19 giờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ kim loại nào tại khu vực này.

Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không tối 10-3 đã thống nhất kế hoạch tìm kiếm trong ngày 11-3. Theo đó, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00 km2. Trong đó, diện tích hướng về phía Biển Đông là 15.000 km2, khu vực đảo Phú Quốc là 5.000 km2.

Sẽ có 2 máy bay AN26 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra khu vực biển tìm kiếm cách mũi Cà Mau 15 km. 2 máy bay xuất phát từ đảo Phú Quốc là Mi-17 và thủy phi cơ DHC6.

Vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu được nhận điện báo có mảng kim loại cũng sẽ có máy bay đi rà soát lại.

Như vậy, hướng tìm kiếm máy bay mất tích đang hướng nhiều về phía Biển Đông của Việt Nam.

Vị trí dự kiến các hướng cất cánh của máy bay là từ Vũng Tàu, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Cà Mau và Năm Căn. Độ cao bay ở tầm thấp và tầm trung bình.

Trước đó, báo điện tử Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh chiều ngày 9-3 đã đăng tải bức ảnh được cho là do 1 hành khách người người Trung Quốc chụp từ trên 1 chiếc may bay khác của Hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) tới Kuala Lumpur (Malaysia) trong sáng cùng ngày.

Bức ảnh cho thấy những mảnh vụn đang trôi nổi trên vùng biển nằm cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 90 phút đi máy bay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo