Công trình nước này rộng và cao 2 m, được các nhà khoa học nhận định có thể là đường nước, bể chứa nước, giếng nước, ao rồng, đường hầm hoặc kiến trúc mang tính tâm linh. Dấu tích này được xây bằng gạch vuông, gạch bìa, cọc gỗ chạy suốt chiều dài Đông - Tây. Dấu tích móng tường cũng rộng tới 1,6 m.
Việc phát hiện nói trên sẽ tạo nhận thức mới về không gian của các chính điện trong Hoàng thành Thăng Long. Tại hố khai quật rộng 500 m2 phía Bắc Đoan Môn, với địa tầng 4,2 m, các nhà khảo cổ học còn phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc thời Trần, Lê Sơ và Nguyễn. Từ những dấu tích được phát hiện, các nhà khảo cổ nhận định tại vị trí trung tâm trên đúng trục trung tâm tầng văn hóa Thăng Long - Hà Nội ở độ sâu từ 0,5 m đến 4,2 m gồm các lớp văn hóa từ thời Lý đến thời Nguyễn đan xen và chồng xếp lên nhau.
Bình luận (0)