xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạm giữ 11 người cản trở đoàn cưỡng chế

C. Nguyên

(NLĐO) - Tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ hành chính 11 người vì đã có hành vi cản trở đoàn cưỡng chế xây dựng công trình hồ thủy lợi Krông Buk hạ.

Sáng 12-4, ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ năm 2007, UBND huyện đã quyết định thu hồi một số diện tích đất của người dân để xây dựng công trình hồ thủy lợi Krông Buk hạ.

Mặc dù, UBND huyện đã thực hiện đúng các phương án đền bù giải phóng mặt bằng, người dân đã nhận hết tiền đền bù nhưng một số người vẫn nghe theo các đối tượng xấu xúi giục, cố tình khiếu kiện gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Ngày 10-4, sau khi họp dân, UBND huyện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất thì hàng trăm người kéo ra cản trở đoàn cưỡng chế. Trong đó, 11 người có những hành vi như ném đá, nằm vạ… đã bị lực lượng chức năng đưa về tạm giữ hành chính tại trụ sở công an huyện.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ tại hiện trường 2 phụ nữ và 1 cụ già. 3 người này sau khi được giải thích đã hứa không cản trở.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống có thể xảy ra khi cưỡng chế nên không ai bị thương. Đối với những người vi phạm, tùy theo mức độ và nhận biết hành vi sai phạm của họ, chúng tôi sẽ phân loại xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Kỷ nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo