xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu cả đức và tài

CAO TUẤN

Với 23 trường hợp tử vong mẹ/con hoặc cả 2 mẹ con trong quá trình chuyển dạ, gần nhất là trường hợp bé sơ sinh tử vong ngày 24-11 trong ca sinh của sản phụ Bùi Thị Mỹ Ly, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trở thành đơn vị dẫn đầu về tai biến sản khoa trong 2 năm 2011-2012.

Điều gì đã dẫn đến những tai biến dồn dập gây hoài nghi, lo sợ cho người dân suốt một thời gian dài?

Sau một thời gian chờ đợi câu trả lời, nay thì mọi chuyện đã rõ. Chỉ nghe báo cáo giải trình của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và lời khẳng định của Chánh Văn phòng Lê Huy, người phát ngôn của sở này, có thể quy về nguyên nhân: bác sĩ thiếu cả y đức và năng lực chuyên môn. Báo cáo giải trình đánh giá việc chẩn đoán, tiên lượng của bác sĩ phần lớn không chính xác; theo dõi diễn biến (ca sinh) không thường xuyên, thiếu chặt chẽ; xử trí tai biến chưa kịp thời, thiếu tích cực…Ông Huy nói thêm rằng trang thiết bị y tế và đội ngũ y - bác sĩ của bệnh viện so với các bệnh viện đa khoa ở những tỉnh khác là không thua kém.

Có 3 yếu tố căn bản tạo nên diện mạo một thầy thuốc, đó là tay nghề, y đức và phương tiện y khoa. Nếu ví nền tảng đó như cái kiềng 3 chân thì các y - bác sĩ có trách nhiệm trong những tai biến sản khoa ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã mất “2 chân”, không còn tính chính danh, không thể đứng vững được.

Theo các chuyên gia sản khoa, do đặc điểm diễn biến nhanh, khó dự đoán… nên những ca sinh thường được theo dõi chặt chẽ với tinh thần sẵn sàng ứng cứu, thế nhưng, trong thực tế không phải bệnh viện nào cũng có quy chế và y - bác sĩ nào cũng có ý thức  ứng trực. Đó là yếu tố nguy cơ.
img
Một người dân rơi nước mắt vì cái chết của hai đứa cháu sơ sinh

Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo cách đây không lâu, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, cho rằng:  “Trong một ca sinh khó, để cuộc sinh nở diễn ra suôn sẻ rất cần sự hợp tác giữa thầy thuốc với sản phụ và gia đình sản phụ. Thầy thuốc cần phải lắng nghe nguyện vọng của sản phụ và gia đình họ, xử trí tận tình trong khả năng cho phép”.

Về một loạt tai biến sản khoa vừa qua, nữ bác sĩ sản khoa nổi tiếng nhận xét các sản phụ tử vong không nằm trong nhóm nguy cơ cao, nghĩa là không dưới 18 tuổi, không quá tuổi sinh sản và cũng không mắc các bệnh về chuyển hóa, nội tiết, tim, phổi, huyết áp… Do đó, cần kiểm tra xem nếu can thiệp nhanh, xử lý sớm thì liệu có xoay chuyển tình thế không.

Câu trả lời cho nỗi hoài nghi về một loạt tai biến sản khoa đã có. Vấn đề là phải rút ra điều gì để tránh hoặc hạn chế thấp nhất tử vong cho những bà mẹ và em bé kế tiếp. Cần biết xót xa nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ với tấm lòng thôi vẫn chưa đủ nếu các bác sĩ không làm chủ được chuyên môn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo